Sáng 2/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Ga Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vận quốc tế.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Hải Dương thời gian qua đã gặt hái những thành công nhất định. Các sản phẩm OCOP sau khi được phân hạng giúp nâng cao giá trị, tăng doanh số bán hàng cho các chủ thể và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ngày 29/11, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 các tỉnh phía bắc.
Hiện nay, bà con nông dân tỉnh Hải Dương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống đồng gieo trồng cây vụ đông năm 2023 trong khung thời vụ tốt nhất. Để bảo đảm sản xuất vụ này thắng lợi, ngành nông nghiệp đang khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng liên kết nhằm tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao thu nhập.
Ngày 20/10, tại Diễn đàn kinh doanh và kết nối doanh nghiệp Việt-Pháp được tổ chức ở Paris, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã giới thiệu những tiềm năng và nhiều chính sách ưu đãi với các nhà đầu tư Pháp.
Từ mục tiêu trở thành đô thị thông minh, sinh thái và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương, nhiều yêu cầu mới đã đặt ra đối với hệ thống chính trị thành phố Chí Linh.
Ngày 28/6, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đại diện Công ty A-Word (doanh nghiệp Nhật Bản chuyên bảo quản, chế biến thực phẩm) đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Công ty cổ phần Ameii Việt Nam về việc chuyển giao kỹ thuật chế biến nông sản.
Ngày 15/6, Đoàn đại diện Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công thương), 5 doanh nghiệp Nhật Bản về tỉnh Hải Dương nghiên cứu thị trường vải thiều nhằm tăng cường việc xuất khẩu quả vải sang Nhật Bản.
Ngày 9/6, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương diễn ra sự kiện công bố vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi các nước: Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu và “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách”.
Ngày 7/6, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ xuất khẩu 26 tấn vải thiều sang Australia, nâng số lượng vải xuất khẩu của công ty trong 4 ngày qua sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Australia lên hơn 50 tấn.
Ngày 18/5, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển.
Ngày 6/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung chuyển đổi số.
Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng diện tích sản xuất hành cả nước đạt khoảng 14 nghìn đến 15 nghìn ha, tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ngãi; trong đó hành tím trồng chủ yếu tại Sóc Trăng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sản xuất hành tím hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn như: Diện tích manh mún, khó truy xuất nguồn gốc, thiếu tính liên kết; giá bán biến động; khó kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm...
Ngày 3/3, Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD tổ chức Lễ ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại AEON Hải Dương. Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Ngày 2/3, tại thành phố Hải Dương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Từ nhiều năm nay, vụ đông được xác định là vụ chính ở Hải Dương, vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh luôn khuyến cáo người dân đưa nhiều loại cây trồng vào sản xuất. Đặc biệt, một số sản phẩm cây vụ đông đang được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới mang lại giá trị thu nhập cao cho người nông dân…
Ngày 30/1, đoàn công tác tỉnh Hải Dương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, động viên sản xuất đầu năm tại một số doanh nghiệp FDI.
Do ảnh hưởng của tình trạng biến động lòng dẫn, mực nước ở các hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang liên tục bị hạ thấp, điều này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả lấy nước của các công trình thủy lợi.
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 3564/QĐ-UBND, công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đối với 91 sản phẩm của 63 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, có 66 sản phẩm 3 sao và 25 sản phẩm 4 sao.
Theo Quy hoạch định hướng, thành phố Chí Linh sẽ là đô thị trung tâm khu vực phía bắc của tỉnh Hải Dương, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, có vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội của vùng phía bắc tỉnh và vùng lân cận. Thời gian qua, thành phố tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công ích, phúc lợi, đồng thời gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.
Chiều 9/12, lãnh đạo tỉnh Hải Dương làm việc với Công ty AEON Việt Nam về việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm Thương mại AEON tại thành phố Hải Dương.
Chiều 22/7, tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu” năm 2022 và cắt băng xuất khẩu 3 tấn nhãn đầu tiên sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Singapore.
Thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.