Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Diễn đàn Tương lai ASEAN là ý tưởng của Việt Nam, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cùng các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của Hiệp hội đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Ảnh: NHẬT BẮC

Tăng cường, mở rộng hợp tác trên tất cả các trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 11/3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, New Zealand với 19 phát đại bác và màn chào đón theo phong tục truyền thống của người Maori, nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài. Cùng tham dự lễ đón có Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Mong bà con cộng đồng người Việt Nam ở Australia luôn đoàn kết, hướng về quê hương

Chiều tối 7/3 (giờ địa phương), nhân dịp thăm chính thức Australia, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt tại Australia.
Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia.

ASEAN và Australia cùng hướng tới một tương lai vì hòa bình và thịnh vượng

Sáng 6/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia tại Melbourne, Australia. Đây là dịp để Lãnh đạo các nước ASEAN và Australia cùng nhìn lại quan hệ nửa thế kỷ qua và đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ thời gian tới.
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 76 ngày Độc lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 76 ngày Độc lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 76 ngày Độc lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka (4/2/1948-4/2/2024), ngày 4/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Dinesh Gunawardena.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự lễ trao giải. (Ảnh TRẦN HẢI)

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII

Tối 1/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng ) lần thứ VIII - năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và có bài phát biểu tại buổi lễ.  Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nỗ lực quan tâm, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 28/1, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hoá, tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề: “Chân trời phát triển mới: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam”.
Dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại Công ty TNHH Nexcon Việt Nam, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Ninh. (Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN)

Báo Thụy Sĩ đánh giá cao thành tựu kinh tế, ngoại giao của Việt Nam năm 2023

Trước thềm sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos (Thụy Sĩ), ngày 12/1, học giả - nhà báo Thụy Sĩ Guy Mettan đã có bài viết đăng trên báo điện tử bonpourlatete.com, đánh giá cao chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam và nỗ lực sản xuất chip "Make in Vietnam”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản trở thành hình mẫu, đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực

LTS-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐỖ HÙNG VIỆT trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị.

Chung ý chí, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát thải ròng bằng 0

Sáng 18/12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia.
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Trưa 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Sáng 4/12, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh:TTXVN)

Phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh bổ trợ hai nền kinh tế Việt Nam-Thụy Điển phát triển mạnh mẽ

Ngày 2/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.