Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.

Quân ủy Trung ương thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng

Sáng 20/3, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ chín. Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì; Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Kỹ thuật

Sáng 29/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Tổng cục Kỹ thuật về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc

Việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.
47 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Chiều 29/12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023 tiếp tục nội dung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang và ông Irineo Cruz Espino tại buổi tiếp.

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines

Chiều 22/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo Cruz Espino, nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 5.
Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội Văn hóa quân dân với khu dân cư Bình Dân

Ngày 11/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng Đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội Văn hóa quân dân với nhân dân khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với thành viên Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: MẠNH CƯỜNG/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10, ngày 28/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Thượng tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và Công văn số 969/TTg-QHĐP ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì, đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn, sáng 20/10, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Quân đoàn 1 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 17/10, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (24/10/1973-24/10/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục II. (Ảnh: MOD)

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục II về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 11/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục II về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Thongloi Silivong.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu đến chào xã giao, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Các đại biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: mod.gov.vn

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống​

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2023), do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự lễ khai mạc MCIS-11.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự và phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva

Ngày 15/8, tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Patriot, Moskva, Liên bang (LB) Nga đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 11 (MCIS-11). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.

Luôn nêu cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ

Sáng 5/7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức với tinh thần quán triệt, cụ thể hóa và làm rõ thêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera.

Triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam-Cuba

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đoàn Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba do đồng chí Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-25/6.