Tổng quan

Hơn 50 năm qua, Việt Nam và Pháp đã cùng bước trên chặng đường hợp tác có bề dày lịch sử, cùng vượt qua những thử thách của thời đại để xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, tin cậy.

Trọng tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Chi tiết

Thông tin liên quan

Tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Kho bạc Pháp tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam-Pháp. Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương và bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp đồng chủ trì.

Chủ tọa đoàn phiên toàn thể Hội nghị Y học Pháp-Việt lần thứ 2.

Nối dài một mạch nguồn tri thức, tình hữu nghị và khát vọng phụng sự của y học

Hội nghị Y học Pháp-Việt được kỳ vọng không chỉ là nơi chia sẻ học thuật, mà còn là điểm hội tụ của các khát vọng: khát vọng đào tạo ra những thế hệ bác sĩ có tâm, có tầm; khát vọng ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào việc cứu người; khát vọng kiến tạo một hệ thống y tế công bằng, thông minh, nhân văn và bền vững...

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: Xinhua)

Điện mừng Thủ tướng Pháp

Ngày 12/9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp ông Sebastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Pháp Nguyễn Thúy Anh làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Nam của Quốc hội Pháp Anne Le Hénaff.

Phát huy hợp tác nghị sĩ hữu nghị gắn bó Việt Nam-Pháp

Nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp-Việt Nam của Quốc hội Pháp, Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Pháp Nguyễn Thúy Anh dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 6-8/7.

Nỗ lực đóng góp vì hòa bình, phát triển, tăng cường tin cậy, mở rộng không gian hợp tác

Nỗ lực đóng góp vì hòa bình, phát triển, tăng cường tin cậy, mở rộng không gian hợp tác

Với lịch trình hoạt động dày đặc, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất, qua đó làm mới, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, vì lợi ích của mỗi bên và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NHẬT MINH)

Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt-Pháp về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức buổi làm việc với đoàn các Viện nghiên cứu quốc gia, Trường đại học hàng đầu của Cộng hòa Pháp. Đây là hoạt động bên lề trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đến Việt Nam.

Số liệu thống kê

Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ

ngày 12/4/1973

Pháp là nước đầu tiên trong EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Ngày 7/10/2024

Pháp

là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam

sau Hà Lan, Đức, Anh và Italia
Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương

5,42 tỷ USD

(Theo số liệu Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

hơn 350 nghìn người

Các chuyên đề khác

80 năm ngoại giao Việt Nam
Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường
Việt Nam - Thái Lan
Kinh tế tư nhân
Hải quân nhân dân Việt Nam