Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm, làm việc và chúc tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Củng cố, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 1/2, đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Lingthong Sengtavanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 588/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 269/TTr-CP ngày 22/5/2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Uzbekistan

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 530/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 185/TTr-CP ngày 5/5/2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh:TTXVN)

Gắn bó keo sơn, vun bồi tình hữu nghị

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới, khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào.
Hướng tới tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Lào

Hướng tới tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Kết quả đạt được trong chuyến thăm tiếp tục đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, đồng thời tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào hướng tới tầm cao mới trong tương lai.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưa 11/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh:TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 11/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 11/4 đều đăng bài xã luận ca ngợi chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Báo chí Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam

Ngày 11/4, các tờ báo lớn của Lào đồng loạt đăng trang nhất các bài xã luận, khẳng định chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng 10/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến thủ đô Vientine bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.

Tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 10/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2023 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức Lào

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/4, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Vạt-tày, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Ảnh: Đăng Khoa

Phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, từ ngày 10 đến 11/4. Ðây là hoạt động đối ngoại quan trọng của cả hai nước, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lào là quốc gia đầu tiên Chủ tịch nước thăm chính thức trên cương vị mới.
Tiếp xung lực cho quan hệ Việt Nam-Lào

Tiếp xung lực cho quan hệ Việt Nam-Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Chuyến thăm nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến thăm sẽ tiếp thêm xung lực để quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển trên tất cả các kênh, các lĩnh vực hợp tác.