Kịp thời hỗ trợ tỉnh Oudomxay của Lào khắc phục hậu quả lũ lụt

NDO - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cho biết vừa phối hợp các cơ quan Việt Nam, doanh nghiệp và Hội Người Việt Nam ở Bắc Lào ủng hộ người dân tỉnh Oudomxay tổng số tiền trị giá 171.500.000 Kíp nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác trao quà ủng hộ người dân tỉnh Oudomxay.
Đoàn công tác trao quà ủng hộ người dân tỉnh Oudomxay.

​Cuối tháng 8 vừa qua, các tỉnh Bắc Lào như Oudomxay, Bokeo, Houaphanh, Phongsaly đã phải hứng chịu hậu quả rất nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão Ma-on. Sau những trận mưa lớn, lũ quét đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, hàng trăm héc-ta hoa màu bị mất trắng, đường sá bị sạt lở chia cắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trong các địa phương nêu trên, tỉnh Oudomxay bị thiệt hại nặng nề nhất với 25 bản chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, và ghi nhận 2 người chết. Nhằm kịp thời cùng với chính quyền các tỉnh Bắc Lào nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, giúp người dân ổn định cuộc sống, trong các ngày 4 và 5/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn công tác đến một số địa phương của tỉnh Oudomxay nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ.

Đoàn đã thực hiện chuyến công tác đến 3 huyện của tỉnh Oudomxay để trao quà và động viên tinh thần đối với người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tổng số tiền và hiện vật mà đoàn công tác đã trao tặng, kịp thời hỗ trợ người dân là hơn 171 triệu Kíp (gần 11 nghìn USD), 4 tấn gạo, hơn một tấn quần áo các loại. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ tặng một bệnh viện địa phương số tiền 10 triệu Kíp, kịp thời khắc phục số lượng lớn thuốc men bị ngập nước.

Việc kịp thời hỗ trợ của đoàn được chính quyền và người dân tỉnh Oudomxay ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.