Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn của tội phạm tinh vi, liều lĩnh. Chủ động kiểm soát tình hình với nỗ lực tổ chức đợt cao điểm đấu tranh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật là yêu cầu được quán triệt tới các đơn vị trong toàn ngành hải quan.
Ngày 12/3, tại Đồn Biên phòng Ea H’Leo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2024.
Trong tháng 1/2024, giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước ta ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42% so cùng kỳ năm 2023, góp phần đưa cán cân thương mại tháng đầu năm xuất siêu 2,92 tỷ USD.
Những năm qua, nhất là khi được kiện toàn hoạt động theo mô hình ngành dọc, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, song hành cùng hoạt động giao thương ngày càng được mở rộng và phát triển, tình trạng vi phạm trong hoạt động thương mại, nhất là trên môi trường thương mại điện tử còn gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý.
Ngày 3/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự các bị cáo Hồ Văn Tấn, Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Trí, nguyên là cán bộ, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (sinh năm 1988, trú tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu.
Buôn lậu, gian lận thương mại, kể cả trực tiếp hay diễn ra trên không gian mạng, đều là một phần không thể tách rời ở bất cứ nền kinh tế nào trên toàn cầu, vì thế, mục tiêu của mỗi nền kinh tế là hạn chế những tác hại của hoạt động này đối với đời sống kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không ngoại lệ khi mà đất nước đang ngày càng chuyển mình mạnh mẽ thì “cuộc chiến” chống buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng quyết liệt...
Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở trong nước lại bùng phát mạnh. Bên cạnh thủ đoạn ngày càng tinh vi theo phương thức "truyền thống" còn rất nhiều thủ đoạn của những đối tượng thông qua không gian mạng. Điều đó đặt ra trách nhiệm càng cao cho lực lượng chức năng chuyên trách, những người tiên phong trong "cuộc chiến" không tiếng súng với loại tội phạm này.
Vào cuộc tổng lực ngăn chặn hàng lậu trong thời gian cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ vi phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Ngày 15/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Vũ Xuân Đồng về tội "buôn lậu" với vai trò đồng phạm giúp sức.
Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn tiếp tục âm thầm diễn ra, với những thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật.
Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan.
Năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã thanh tra, kiểm tra 71.928 vụ (tăng 1,4% so cùng kỳ); phát hiện, xử lý 52.351 vụ vi phạm (tăng 19%); chuyển cơ quan điều tra 174 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 37%); thu nộp ngân sách trên 501 tỷ đồng (tăng 2,2%).
Ngày 28/12, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thi hành phần xử lý vật chứng của Bản án số 13/2023/HSST ngày 21/2/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Từ đầu năm 2023, lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tích cực ra quân triệt phá tội phạm buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng tình hình vi phạm vẫn không hề thuyên giảm.
Ngày 27/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023.
Ngày 21/12, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An Phạm Đức Chinh cho biết, sau 1 tháng (21/11 đến 21/12) triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tháng cuối năm và trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ vận chuyển buôn lậu pháo các loại (pháo hoa, pháo nổ, pháo hoa nổ), với tổng số lượng gần 6 tấn.
Chiều 16/12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng huyện Tân Hưng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo các loại.
Mặc dù tổng xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam chứng kiến mức giảm giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỷ USD.
Chiều 30/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu với số lượng lớn, tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Càng gần dịp cuối năm, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép có chiều hướng tăng lên, với nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý, trong đó có một số vụ xảy ra tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có sự vào cuộc tích cực và mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này.
Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường, sinh năm 1985 ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 557,95 tỷ USD. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD.
Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Hà Nam cho biết vừa phát hiện số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 108 nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đứng thứ nhất cả nước về số lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và đứng thứ hai về lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua đường hàng không. Do đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tại đây diễn biến phức tạp.