Thủ tướng yêu cầu mở một đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng hóa không xuất xứ, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 15/5 đến 15/6. Thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng.
Dù Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về việc cấm kinh doanh, sử dụng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhưng đến nay sau hơn 5 tháng, các chế tài xử phạt cụ thể cho từng nhóm đối tượng, hành vi, loại hình vi phạm vẫn đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các cơ quan liên quan để bổ sung vào dự thảo nghị định liên quan.
Một hộ kinh doanh thực phẩm ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) buộc phải tự tiêu hủy một loạt sản phẩm bày bán tại cửa hàng do vi phạm các quy định của Nhà nước. Vụ việc vừa được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình phát hiện trong quá trình tăng cường giám sát, kiểm tra thị trường.
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đêm 28/4, Đội Quản lý thị trường số 17, thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.Đ.C tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên phát hiện tại đây có gần 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường với tần suất thường xuyên và quy mô ngày càng lớn. Điều đó cho thấy công tác kiểm soát chất lượng thuốc nói chung và ngăn chặn thuốc giả nói riêng cần phải được thực hiện thường xuyên, cần sự vào cuộc của nhiều lực lượng liên quan.
Ngày 18/4, Bộ Công thương có công điện hỏa tốc gửi Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ủy ban nhân dân, Sở Công thương các địa phương về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt với các sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Với việc nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường trong nước đã và đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động thương mại.
Dù các lực lượng chức năng rất quyết liệt trong việc ngăn chặn các hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan liên quan trong việc nhanh chóng rà soát, nghiên cứu và tìm giải pháp căn cơ ngăn chặn triệt để nạn buôn lậu thuốc lá.
Trước tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại đường cát vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và đời sống nông dân, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này.
Nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng..., người tiêu dùng ở bất cứ đâu cũng có thể mua được món đồ yêu thích trên sàn thương mại điện tử.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) ngày 19/3 cho biết, đã có công văn yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các địa phương trên cả nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm đối với thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì-gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Sau hơn 6 năm hoạt động theo mô hình ngành dọc, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 665 nghìn vụ việc, xử phạt hơn 417.600 vụ vi phạm, chuyển cơ quan tố tụng 911 vụ để xem xét, khởi tố hình sự với tổng số tiền xử lý vi phạm 5.542 tỷ đồng; trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 3.376 tỷ đồng.
Chiều 17/3, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị chuyển giao nguyên trạng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thuộc Tổng cục Quản lý thị trường về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thành lập Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương. Đây là bước triển khai quan trọng theo Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường tại địa phương.
Theo Nghị định số 40/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 1/3 tới đây.
Hiện nay, tình trạng sản xuất, vận chuyển, mua bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái vẫn diễn ra hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, có liên kết chặt chẽ giữa các ổ nhóm, đối tượng với nhau. Không chỉ ở kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử đang trở thành một kênh tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, thậm chí hàng cấm mà các lực lượng chức năng rất khó phát hiện và xử lý.
Trước cao điểm về nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân dịp Tết Nguyên đán, ngày 14/1, tại số 62, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa phòng trưng bày phân biệt hàng thật-hàng giả giúp người dân có thêm kỹ năng nhận biết các sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, nhái đang lưu thông trên thị trường.
Năm 2024, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những thành tích vượt bậc, sớm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua được giao, đánh dấu một năm với nhiều kết quả tích cực trong công tác điều hành, chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Ngày 4/1, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tạm giữ gần 3.300 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm các loại nhập lậu và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, có trị giá hơn 40 triệu đồng.
Gần 1 tấn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc được các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội thu giữ dịp cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Ngày 6/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Hải quan tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong chống hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ”. Tọa đàm thu hút sự chú ý và tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao, cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký Văn bản 133/KH-BCĐ389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 30/11, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cửa hàng kinh doanh giày dép và tạm giữ 271 đôi dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu CROCS đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Ngày 8/11, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng Quản lý thị trường thành phố vừa phát hiện, tạm giữ hơn một tấn khô bò “4 không” do Công ty TNHH T. chào bán trên mạng xã hội.
Ngày 7/10, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã liên tiếp truy bắt nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả, nhái nhãn hiệu thông qua các kênh mạng xã hội như Tik Tok, Facebook.
Nhằm chia sẻ và động viên người dân tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề từ mưa lũ do chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã quyên góp được hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.
Ngày 13/9, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phát hiện nhiều vụ vi phạm kinh doanh qua mạng xã hội Zalo, Facebook là thực phẩm chức năng, khung xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Gần đây, công tác quản lý thị trường được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, việc kiểm soát thị trường đã được chú trọng hơn, hiện tượng gian lận thương mại đã giảm, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngày 20/8, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường đã mở cửa phòng trưng bày với chủ đề: "Nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập" với hơn 500 sản phẩm là các loại sách và đồ dùng học tập phổ biến trên thị trường hiện nay nhằm giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện thật - giả các mặt hàng phục vụ giáo dục.
Ngày 13/8, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa thu giữ 922 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, trị giá hơn 98 triệu đồng.