Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Yên Bái nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2023, toàn tỉnh vận động thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt hơn 226% so với chỉ tiêu giao. Trong đó có 867 súng tự chế, 2 súng quân dụng, 1 quả bom, 1 lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại. Đã duy trì 1.332 tổ hòa giải với gần 8.000 thành viên, 568 tổ an ninh nhân dân với hơn 2.800 thành viên, gần 1.600 tổ tự quản.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. (Ảnh :cand.com.vn)

Công an xã chính quy - “luồng gió mới” trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở (Kỳ 1)

Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nồng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - bước phát triển mới của lực lượng công an nhân dân

Trong buổi Gặp mặt các điển hình tiên tiến xuất sắc trong công an hưu trí do Câu lạc bộ Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Công an, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trân trọng thông báo, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức vào ngày 16-17/8. Toàn thể lực lượng công an hưu trí trên toàn quốc bước sang trang mới.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng giã gạo với đồng bào tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ở Bình Phước.

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 10/8, tại xã Đoàn Kết, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc đã góp phần gắn kết mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tỉnh Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam nhưng có nhiều yếu tố giống khu vực Tây Nguyên, có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài hơn 258 km, có 41 dân tộc anh em sinh sống và có nhiều xã, thôn, ấp đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế-xã hội khu vực khó khăn, song song với đó là tăng cường củng cố thế trận lòng dân, an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân ngày càng.
Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Sơn La trao tặng Bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 28/7, tại tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018-2023.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hà Nam "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.
Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Mai Tú)

Nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhiều địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Việc thực hiện phong trào được gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, nhờ đó, người dân đã tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận trao Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho tập thể Cục Bảo vệ thực vật vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngành bảo vệ thực vật góp phần quan trọng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 13/1, đại diện Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Cục Bảo vệ thực vật và Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.