Những năm gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng, nhất là tội phạm ma túy. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn theo Nghị quyết 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên. Từ đó nhiều thôn, xã, huyện đã “sạch bóng” ma túy, cuộc sống của người dân trở lại bình yên, từng bước góp phần phát triển đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương.
Để bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, yêu cầu dành cho cán bộ không chỉ dừng lại ở nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải vượt qua những khó khăn nhất thời, cùng sự am hiểu rộng, nắm vững kiến thức ở nhiều lĩnh vực mới có thể đảm nhiệm tốt vai trò ở địa bàn xã phức tạp với “muôn hình vạn trạng” của những sự vụ.
Xã Sơn Lộ nằm ở phía Nam huyện Bảo Lạc, với tổng diện tích đất tự nhiên là 5440,35ha, là một xã miền núi vùng sâu vùng xa nhất của huyện Bảo Lạc, cách trung tâm huyện 48km về phía Đông Nam theo đường Quốc lộ 34. Xã Sơn Lộ có 8 xóm hành chính với tổng 675 hộ/3421 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng chung sống: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, trong đó dân tộc Tày chiếm tỷ lệ đông nhất. Sơn Lộ là xã vùng cao, 3/4 diện tích là đồi, núi, dân cư sinh sống thưa thớt, mặt bằng dân trí thấp, cơ sở vật chất phục vụ công tác chưa được đầu tư xây dựng.
Vốn trưởng thành từ đội hình sự công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Thượng úy Phan Thị Thủy đã tình nguyện về xã Thạch Hội, trở thành nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên của toàn tỉnh Hà Tĩnh. Chị đã nêu gương sáng trong phong trào bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở thời gian qua.
"Dám đặt mục tiêu cao hơn yêu cầu" là một quyết tâm táo bạo của các chiến sĩ công an xã Đạ Oai, huyện huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng khi triển khai các nhiệm vụ công an chính quy tại xã, trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn địa bàn. Trong đó, có nhiều mô hình sáng tạo mà Đạ Oai là địa bàn đi đầu trong việc triển khai ở quy mô rộng, hiệu quả như mô hình "Camera an ninh tự quả", mô hình “Thôn không có tội phạm” hoàn chỉnh nhất trên 6/6 thôn...
Thiếu tá Đặng Hoàng Hưng, Trưởng Công an xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ trưởng thành từ lực lượng bán chuyên trách của địa phương. Hơn 20 năm gắn bó với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đồng chí luôn tích cực, chủ động, bền bỉ trong công tác; gần dân, sát dân, hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân nông thôn, được nhân dân quý mến, tin tưởng.
Qua tuyên truyền và làm tốt công tác dân vận, năm 2023 tỉnh Yên Bái vận động, thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt hơn 226% so chỉ tiêu giao. Trong đó có 867 súng tự chế, 2 súng quân dụng, một quả bom, một lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại.
Chúng tôi trở lại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk một ngày đầu Xuân mới và không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của xã vùng sâu này. Từ khu vực trung tâm xã đến các thôn, buôn, các tuyến đường giao thông đều được mở rộng và bê-tông hóa sạch đẹp.
Văn phòng Bộ Công an vừa có công văn gửi Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương về việc ngày 29/2 tới là thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi cuộc thi viết "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở".
Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một trong những địa bàn thực hiện hiệu quả mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đến nay, sau 1 năm triển khai, 10/10 bản và 6 cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Là thế hệ những Trưởng công xã thuộc thế hệ 9x, Đại úy Vàng Văn Thế (xã Nà Hỳ, Nậm Pồ) và Thượng úy Lò Văn Quỹ (Công an xã Na Sơn, Điện Biên Đông) luôn xác định tinh thần gần dân, sát dân, bám chặt địa bàn để mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
Hơn 20 năm gắn bó với ngành, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được mệnh danh là “bông hồng thép” của công an tỉnh Điện Biên. Trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, Thượng tá Thúy vẫn không thể quên kỷ niệm những lần ngủ rừng, băng suối phá án ma túy ngày Tết.
Những ngày cận Tết, lực lượng công an chính quy tại các xã, bản xa xôi của tỉnh Điện Biên vẫn gác lại việc riêng để "canh cho dân ngủ, thức cho dân vui chơi". Họ chính là những "lá chắn xanh" canh bình yên nơi phên dậu Tây Bắc...
Nhắc lại vụ tụ tập đông người tại Huổi Khon năm 2011 cùng sự xuất hiện của tà đạo Bà cô Dợ để thấy vai trò quan trọng của việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân ở cấp cơ sở; đồng thời sự cần thiết đẩy mạnh đấu tranh chống những đối tượng xấu lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo để kích động, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự địa bàn.
Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông là một trong số cán bộ Công an chính quy của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký và được điều động về công tác tại Công an xã Tân Hộ Cơ.
Năm 2011, bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé nổi lên là một "điểm nóng" với hàng nghìn người dân tộc H'Mông từ khắp nơi đổ về đòi thành lập “Nhà nước Mông”. Giờ đây, nhờ sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang, trong đó nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, bản cũ đã trở nên thanh bình.
Với những nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, từ năm 2021-2023 Công an xã Bản Bo liên tiếp đoạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng và có nhiều thành tích được Cổng TTĐT Bộ Công an, Báo Công an nhân dân, Dân trí, Vietnamnet, Thanh niên, Tuổi trẻ… đăng tải. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Bo đang góp phần tô điểm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Mặc dù địa bàn biên giới, đặc thù nhiều thành phần dân tộc, địa hình xa xôi, hiểm trở nhưng tính đến ngày 29/5/2023, Công an tỉnh Điện Biên là một trong 19 đơn vị trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (vượt kế hoạch của Bộ Công an giao 64 ngày). Tính đến ngày 4/10/2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID (vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao 89 ngày).
Nhờ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, mảnh đất mới dưới chân đỉnh Khoang La San huyền thoại đang ngày càng bình yên và trù phú.
Để bảo đảm an ninh, trật tự có hiệu quả, thời gian qua, Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; điển hình là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.
Tiếp nối truyền thống anh hùng của cha, anh đi trước, những thế hệ công an nhân dân bám bản, bám làng như Trung tá Lý Xú Tư, Thiếu tá Bùi Quang Khải đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để giữ bình yên cho cực Tây Tổ quốc.
Ở ngã ba biên giới A Pa Chải, người Hà Nhì ngày ngày vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện huyền thoại về Ban Công an xã anh hùng đầu tiên của Tây Bắc. Truyền thống ấy đang được viết tiếp bởi rất nhiều con người thuộc thế hệ hôm nay...
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban Sắc lệnh số 63/SL “về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” trong đó quy định: “Công việc trị an ở cấp xã do một Ủy viên trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã phụ trách”.
Trong các thời kỳ cách mạng, lực lượng Công an xã đều giữ vai trò quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, lực lượng Công an xã luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc là đơn vị chiến đấu tập trung có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hoạt động trấn áp những điểm nóng về các loại tội phạm, ma túy tại vùng biên viễn Tây Bắc.
Làm việc không có ngày nghỉ, sẵn sàng thức cho dân ngủ, canh cho dân vui chơi, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đó là tinh thần chung của các cán bộ, chiến sĩ công an xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, Điện Biên).
Trong những năm qua, cùng với việc tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Tân Hộ Cơ luôn xác định tầm quan trọng của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Cuộc thi viết “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” chỉ còn 1,5 tháng nữa sẽ khép lại vào ngày 29/2/2024. Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi với chất lượng bài viết rất tốt, giới thiệu nhiều tấm gương công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nồng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.
Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và ở các xã, thị trấn nói riêng, giúp tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội những năm qua luôn được giữ vững ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.