Sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của hơn 300 bạn học sinh và Trường THPT Ngô Quyền (Phú Quý) tham gia.

Hơn 300 học sinh đảo Phú Quý được tuyên truyền phòng, chống di cư trái phép

Tối 17/4, tại huyện Phú Quý (Bình Thuận), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Tổ chức di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp Trường trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức sự kiện truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép sang Australia bằng đường biển cho hơn 300 học sinh nhà trường.
Du khách tham quan vườn thú tại Khu đô thị kinh tế du lịch NovaWorld Phan Thiết.

Bình Thuận: Nhiều sự kiện, lễ hội vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận dẫn đến các địa điểm du lịch sẽ đưa vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Với kỳ nghỉ 5 ngày, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các sự kiện độc đáo, mới lạ để thu hút du khách.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá tại cảng cá Phan Thiết

Bình Thuận kiên quyết không để tàu cá vi phạm IUU

Ngày 9/4, Bình Thuận tổ chức trì Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Công an công bố lệnh khám xét.

Bình Thuận bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.
Lực lượng kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng, chủ rừng đi tuần tra rừng thuộc khu vực xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam).

Phòng chống cháy rừng trong mùa khô

Phần lớn diện tích rừng của tỉnh Bình Thuận nằm trên địa hình đồi núi, riêng phần giáp ranh với tỉnh Lâm Ðồng khoảng 190 km, trải dài trên năm huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Ðức Linh. Ðể phòng chống cháy rừng, các lực lượng đã phải chuẩn bị đốt thảm bì trước vài tháng, chặt nhánh, cắt cành, cày chống cháy, đường băng xanh chắn lửa, đốt chần, chòi canh,…
Kiểm tra nguồn nước tại đập dâng xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Tìm giải pháp giúp người dân duy trì sản xuất

Từ đầu năm nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không có nước sản xuất, thậm chí nhiều vùng không có nước sinh hoạt. Thực trạng đó đang cần những giải pháp quyết liệt từ chính quyền và các đơn vị chức năng để giúp người dân ổn định cuộc sống.
Thanh long giảm phát thải bán được giá cao, xuất khẩu qua nhiều thị trường khó tính.

Mô hình canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Hơn hai năm qua, nhiều nông dân tỉnh Bình Thuận đã triển khai trồng thanh long nhằm giảm phát thải không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trái thanh long đạt chất lượng cao, xuất khẩu được sang nhiều thị trường khó tính. Hiện nông dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản xuất thanh long “xanh”, hướng tới bán tín chỉ các-bon.
back to top