Hòa Bình: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09) đã chọn huyện Kim Bôi để tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an và tỉnh Hòa Bình năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lãnh đạo huyện Kim Bôi và xã Vĩnh Đồng tại Ngày hội.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng lãnh đạo huyện Kim Bôi và xã Vĩnh Đồng tại Ngày hội.

Dự Ngày hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện các cục của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vĩnh Đồng đã được tổ chức bài bản, có chất lượng. Nhiều mô hình trong phong trào đã phát huy được hiệu quả thiết thực, trong đó, có 8 tổ hòa giải ở cơ sở được hoạt động thường xuyên, đạt kết quả thiết thực gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” và một số phong trào thi đua yêu nước khác.

Tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải tiếp tục được phát triển sâu rộng hơn.

"Thời gian tới đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận, tăng cường cải cách hành chính, nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ công an nói riêng.

Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống tội phạm, cảnh giác, đấu tranh với những hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và cá nhân xã Vĩnh Đồng.

Công an tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen cho 2 tập thể; 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.