Cao Bằng: Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Sáng 28/11, Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng tổ chức biểu dương, trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho doanh nhân-hội viên làm kinh tế giỏi.
0:00 / 0:00
0:00
Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho hội viên.
Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho hội viên.

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Quang Sơn, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng cho biết, tại tỉnh Cao Bằng hiện có 1.456 chi hội người cao tuổi ở các xóm, tổ dân phố, với hơn 70 nghìn hội viên.

Phát huy phong trào “tuổi cao, gương sáng”, các hội viên người cao tuổi đã sống vui, sống khỏe, sống có ích, và có đóng góp thiết thực trong nhiều lĩnh vực.

Trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tại địa phương có 1.500 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Trong đó, có 428 người là giám đốc doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại đã phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả và có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Các phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động con cháu, xóm làng đóng góp, hiến đất xây dựng các công trình cũng được thực hiện tốt. Người cao tuổi cũng tích cực, tham gia hiệu quả trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào văn nghệ, thể thao tại địa phương.

Dịp này, Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng hội viên-doanh nhân Trương Xuân Hòa, Giám đốc Công ty thương mại Xuân Hòa Cao Bằng, với thành tích làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.