Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam - bước phát triển mới của lực lượng công an nhân dân

NDO - Trong buổi Gặp mặt các điển hình tiên tiến xuất sắc trong công an hưu trí do Câu lạc bộ Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Công an, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trân trọng thông báo, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức vào ngày 16-17/8. Toàn thể lực lượng công an hưu trí trên toàn quốc bước sang trang mới.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an.

Tích cực đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo số liệu trong đề án thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam thì hiện nay, tổng số cán bộ công an hưu trí có khoảng gần 100.000 người, hằng năm tăng trung bình khoảng 10.000 người, sinh sống mọi nơi trên địa bàn cả nước.

Đội ngũ cán bộ công an hưu trí số lượng ngày càng đông, hầu hết là đảng viên nên có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng; đa số được đào tạo trong các trường công an, có trình độ, có hiểu biết sâu rộng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là có sự am hiểu về pháp luật; có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ được tích lũy trên các lĩnh vực công tác; khi về hưu vẫn có thể góp phần quan trọng cùng các đơn vị nghiệp vụ đang công tác về kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, là nhân tố quan trọng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư sinh sống.

Trên thực tế, đông đảo công an hưu trí đã giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; sống có trách nhiệm và đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào ở cộng đồng… được cấp ủy Đảng và chính quyền nơi cư trú đánh giá cao về vai trò và sự đóng góp với địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, các đồng chí công an hưu trí sinh hoạt theo hình thức các câu lạc bộ, ban liên lạc… Ở Bộ Công an có 2 câu lạc bộ và 3 ban liên lạc, các địa phương có 63 câu lạc bộ hưu trí công an tỉnh, 554 câu lạc bộ công an hưu trí công an cấp huyện, 407 câu lạc bộ công an hưu trí cấp công an xã, phường, thị trấn; các đơn vị công an trực thuộc Bộ, viện, trường… có 53 câu lạc bộ.

Qua tổng kết quá trình phát triển và hoạt động của các câu lạc bộ, ban liên lạc công an hưu trí, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đa dạng, phong phú; các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là các hoạt động mang tính chất nhân văn, nhân ái đối với đồng chí đồng đội và những hoàn cảnh còn có khó khăn trong xã hội… Luôn hướng tới việc giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tham gia đấu tranh chống âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ở cơ sở; tham gia phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tham mưu, góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền nơi cư trú về thực hiện các chủ trương chính sách, các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Họ đang là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, đặc biệt ở phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc… Điển hình là những tấm gương “Tuổi cao, chí càng cao” và giàu lòng vị tha nhân ái.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã hơn 94 tuổi đời nhưng vẫn nhiệt huyết với công việc, quan tâm tới đồng chí, đồng đội, đặc biệt là các liệt sĩ Công an nhân dân. Cựu cán bộ Nha Công an Trung ương Lê Thu, hơn 90 tuổi vẫn lăn lộn cùng các thế hệ con cháu của đồng đội thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ được nhiều cán bộ công an hưu trí có khó khăn, các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi…

Đại tá Lương Thúy Bình, nguyên Cục trưởng Công tác Đảng, công tác quần chúng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ công an hưu trí làm cho hội luôn phát triển và khởi sắc, đặc biệt đã cùng Ban chủ nhiệm thành lập quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu” góp phần thăm hỏi các hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và làm tốt các hoạt động từ thiện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Giao vừa nghỉ hưu đã được chi bộ, Mặt trận địa bàn giới thiệu và nhân dân nơi cư trú bầu làm tổ trưởng và được bầu bổ sung vào cấp ủy Chi bộ 1, Đảng bộ phường Dịch Vọng Hậu (Hà Nội). Trong đợt dịch, đồng chí cùng Ban lãnh đạo và tổ Covid-19 cộng đồng quyết tâm bảo vệ tổ dân phố số 1 là vùng xanh (vùng an toàn) thành công; đồng thời đề xuất thực hiện được nhiều chương trình thể thao, văn hóa có hoạt động hiệu quả…

Nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hùng, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Du lịch quốc tế Phượng Hoàng, cố vấn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí Bộ Công an (tại Hà Nội). Doanh nghiệp của ông đã là mạnh thường quân đỡ đầu cho các hoạt động của Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Bộ Công an (tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội), Câu lạc bộ công an hưu trí tỉnh Bắc Ninh, Câu lạc bộ nữ công an hưu trí Bộ Công an, Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí khối xây dựng công an nhân dân… trung bình mỗi năm 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn có nhiều hoạt động tri ân người có công, đặc biệt là tri ân liệt sĩ; hoạt động từ thiện và nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa; là doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Sơn La. Cá nhân doanh nhân Nguyễn Văn Hùng cũng được địa phương nơi doanh nghiệp trú chân tặng nhiều bằng khen, Bộ trưởng Công an tặng kỷ niệm chương vì an ninh tổ quốc…

Thượng tá Nguyễn Hồng Toán, người cận vệ trung thành tận tụy, từng được lựa chọn làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngoài việc tham gia ba nhiệm kỳ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí Bộ Công an (tại Hà Nội), ông còn tham gia nhiều công tác xã hội, nghề nghiệp, trên cương vị nào cũng có uy tín, được dân tin, các cấp lãnh đạo và các tổ chức tín nhiệm, quý mến.

PGS.TS Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát luôn trăn trở tâm huyết với công tác nghiên cứu, tư vấn trong các hoạt động pháp luật.

Và biết bao các cán bộ công an đã nghỉ hưu trên mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm góp sức xây dựng và bảo vệ an ninh của Tổ quốc, để đất nước ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.

Bước sang trang mới

Trước mô hình, tính chất hoạt động của Câu lạc bộ, Ban liên lạc công an hưu trí các cấp đang tồn tại, chưa thu hút được hết lực lượng công an hưu trí tham gia sinh hoạt, trong khi đó số lượng công an hưu trí ngày càng đông đảo. Nguyện vọng của phần lớn cán bộ công an hưu trí là muốn được sinh hoạt trong một tổ chức thống nhất để tiếp tục phát huy truyền thống, khả năng, kinh nghiệm và sức lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, động viên nhau sống vui, sống khỏe, có ích cho xã hội.

Trước tình hình đó, từ năm 2004, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương củng cố nâng cấp các Câu lạc bộ, Ban liên lạc công an hưu trí, làm thủ tục báo cáo với Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ xin thành lập Hội Cựu Công an Việt Nam. Ngày 1/8/2023, Bộ Nội vụ đã có quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt. Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam sẽ tập hợp đông đảo hơn thành phần, đối tượng tham gia, trong đó cán bộ công an hưu trí là nòng cốt.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, với những cống hiến và kinh nghiệm tốt trong quản lý, hoạt động trong nhiều năm qua của Câu lạc bộ, Ban liên lạc công an hưu trí, Hội Cựu Công an nhân dân sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy; tin tưởng rằng các cựu công an nhân dân sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trên nhiều hoạt động, đặc biệt góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị các cấp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân Việt Nam.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam ra đời là một lực lượng trung thành đối với Đảng, Nhà nước và ngành công an; giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của công an nhân dân, tích cực tham gia vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước; luôn phát huy bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong những năm tháng công tác, gương mẫu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa cho lực lượng công an xã phường; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng đất nước, lực lượng công an nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở; tích cực cùng toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam ra đời sẽ góp phần vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Không những thế những cựu cán bộ công an có một mái nhà chung để gặp gỡ, động viên nhau trong cuộc sống, cùng nhau góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương nơi sinh sống…, sẽ luôn cùng với Hội Cựu chiến binh Việt Nam là nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư.