Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Công an, dự và phát biểu chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ tặng giấy khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ tặng giấy khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống các loại tội phạm phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương.

Từ đó, xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả có sự tham gia tích cực của người dân. Tiêu biểu như mô hình “Camera phòng chống tội phạm”; mô hình khu vực, phường “ba không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng” lầm lỡ: Xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”… được nhân dân tích cực tham gia.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự.

Dịp này, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.