Cao Bằng biểu dương người uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Sáng 6/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. 150 người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng tham dự hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho người uy tín tiêu biểu, có nhiều cống hiến.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho người uy tín tiêu biểu, có nhiều cống hiến.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng biểu dương đóng góp và cống hiến của người uy tín tại các khu dân cư trong tỉnh Cao Bằng.

Khẳng định chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng chí Triệu Đình Lê cho biết, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người uy tín tại khu dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ người có uy tín đã có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực như: phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn-xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người có uy tín tiếp tục phát huy những đóng góp, kết quả đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Người có uy tín gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn-xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tạo hiệu ứng lan tỏa, để mọi người cùng làm theo.

Cao Bằng biểu dương người uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng ảnh 1

150 người có uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.

Tỉnh Cao Bằng hiện có 1.462 người có uy tín tại các khu dân cư, trong đó, người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,56%.

Tại các khu dân cư, người có uy tín có đóng góp toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trân trọng những đóng góp của người có uy tín, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên người có uy tín. Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng định kỳ tổ chức các đoàn người có uy tín đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ở trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 30 người uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến tại các khu dân cư, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương.