Ngày 29/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt về các hành vi vi phạm môi trường, đất đai đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO liên quan đến kinh doanh tại Trung tâm du lịch đảo Ó Đồng Trường, đơn vị tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sai phạm tại khu du lịch giữa lòng hồ Trị An này. Hiện, doanh nghiệp này đang tháo dỡ các công trình vi phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Thực, về hành vi chống người thi hành công vụ.
Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 380/UBND ngày 7/6/2024 của UBND phường Đội Cấn, quận Ba Đình (TP Hà Nội), trả lời đơn của ông Trần Quang Vinh và bà Trần Thị Lan, cùng ở địa chỉ 208B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, kiến nghị về việc:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, xử lý dứt điểm các trường hợp mở đường, xây dựng homestay trái phép tại xã Đam B’ri theo quy định; tránh tình trạng hợp thức hóa sai phạm.
Những năm trước, tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) diễn ra phức tạp. Để xử lý triệt để tình trạng này, thành phố Tam Điệp đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết hiệu quả, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết “xóa” những công trình xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh về công trình xây dựng không phép trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Đồng Nai), ngày 29/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kingfa Science & Technology (Việt Nam) đã có văn bản số 02F/CV-2024 gửi đến Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai.
Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam), Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành xây dựng công trình khi chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, không có giấy phép xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (Đồng Nai) đã có văn bản yêu cầu các phòng liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ.
Mặc dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sinh sống trên mảnh đất cha ông từ nhiều đời nay, nhưng hàng trăm hộ dân ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) và một số nơi khác dọc sông Cầu không được cấp phép xây mới nhà ở. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ này nằm trong phạm vi không gian thoát lũ, chứa lũ.
Người dân tỉnh Kiên Giang phản ánh về việc dù họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn bị người khác ngang nhiên đến lấn chiếm và xây dựng trái phép. Nhiều người đã đến các cơ quan chức năng trình bày, gửi đơn khiếu nại, phản ánh, tố giác nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Trong thời gian qua, nhiều người dân ở xã Hồng Tiến phản ánh tình trạng một số đối tượng xây tường trên vỉa hành lang đường giao thông thôn Cao Quán, việc giữ xe ben do Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến thuê đã gây mất trật tự, an ninh ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cần sớm được làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Chủ đầu tư khu công nghiệp Hố Nai đã có văn bản “cầu cứu” lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành và huyện Trảng Bom có giải pháp sớm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất khu công nghiệp. Bởi, thời gian gần đây một số người dân ngăn cản đơn vị thi công mở rộng hạ tầng và ngang nhiên vào trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp san ủi làm đường, xây dựng công trình trái phép trên phần đất chủ đầu tư khu công nghiệp đã hoàn thành chi trả bồi thường.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc công trình (khách sạn 12 tầng) của ông Vũ Mạnh Hùng tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xây dựng trái phép.
Sáng nay (17/4), lực lượng chức năng quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế 5 trường hợp xây dựng công trình sai phép trên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang). Trước đó, 5 trường hợp này đã bị UBND quận Sơn Trà ban hành xử phạt vi phạm hành chính.
Liên quan đến vụ việc chủ doanh nghiệp và nhiều hộ kinh doanh du lịch tại khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) “bức tử” suối Lương để ngăn dòng, làm du lịch sinh thái. Các hộ kinh doanh tại đây “xin lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi tăng cường các giải pháp xử lý, ngăn chặn xây dựng công trình trái phép nhưng tình trạng này vẫn còn tái diễn. Tại thành phố Quảng Ngãi, không ít công trình xây dựng trái phép quy mô vẫn “mọc” lên, sau đó hợp thức hóa thủ tục, mua bán chuyển nhượng trái pháp luật. Cần có những biện pháp quyết liệt hơn để chấn chỉnh vấn đề này.
Sau nhiều lần nhắc nhở, các đối tượng có công trình xây dựng trái phép trên đất do nhà nước quản lý vẫn không tự nguyện tháo dỡ, di dời theo cam kết, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cưỡng chế.
Thời gian gần đây, nhiều cơ quan báo chí phát hiện và phản ánh một số công trình, dự án xây dựng trái phép ở các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh tình trạng xây dựng trái phép, phân sào bán phức tạp có nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 09 ngày 9/1/2023 về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đồng chí Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.
Chiều 3/3, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Huyện ủy Nhơn Trạch để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và Chỉ thị số 13-CT/TU về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cần sớm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra xây dựng nhà trái phép nhan nhản dưới đường dây điện cao áp, đe dọa an toàn tính mạng của người dân ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép ở Đồng Nai đã được ngăn chặn, giảm sâu số vụ vi phạm so với ba năm trở về trước. Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn, nhất là những nơi phát triển công nghiệp, việc xây nhà trái phép vẫn diễn ra phức tạp.
Ngày 21/2, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Giảng tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế nội dung Báo Nhân Dân phản ánh ngày 14/2 với bài “Chấn chỉnh sai phạm của Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” tại thôn Tân Văn, xã Gio An, phát hiện thêm một khu vực gần đó bị ông Bùi Mạnh Dũng, sinh năm 1968 xây dựng công trình trái phép trên đất rừng.
Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hồng Sơn, ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh (thành phố Quảng Ngãi) ngang nhiên xây một phần biệt phủ trái phép trên đất lúa và đất do Nhà nước quản lý tại phường Chánh Lộ (thành phố Quảng Ngãi), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Thời gian qua, ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra phức tạp, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch của đô thị nằm ở trung tâm khu tam giác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 2/12, các phòng ban chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phối hợp Ủy ban nhân dân phường Mỹ Lâm tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Ngôn, thường trú tại thôn 28, xã Kim Phú.