Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng quà cho hộ gia đình chị Trịnh Thị Hà, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên đưa chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương ở tỉnh Hưng Yên quan tâm thực hiện; huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lễ đón Bằng công nhận xã Ðình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Điểm sáng về giáo dục ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ðình Dù, huyện Văn Lâm đã phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; với nét nổi bật là phong trào học tập-điểm sáng của ngành giáo dục của tỉnh Hưng Yên.
Sản phẩm gà thịt Đông Tảo được công nhận OCOP 4 sao.

Hiệu quả Chương trình OCOP ở Hưng Yên

Sau 5 năm triển khai chương trình OCOP, nhiều địa phương, cơ sở sản xuất ở tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch được vùng nguyên liệu, đầu tư, xây dựng và phát phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống người lao động.
Đại diện các hộ gia đình nhận quà hỗ trợ.

Trao quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuần Hưng

Với tinh thần tương thân, tương ái và khát vọng nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân, ngày 25/1, các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp Liên minh Quốc gia đã tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Đặng Quang Sơn.

Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng dùng kiếm đâm vợ tử vong

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau 24 giờ phá án, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Đặng Quang Sơn, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên dùng kiếm đâm vợ tử vong.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cho các chi, đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Hưng Yên: Chú trọng đổi mới và nâng cao công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ

Ngày 11/1, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, trách nhiệm phục vụ nhân dân, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chú trọng đổi mới và nâng cao trên các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ…
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn trao thưởng cho các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 26/12/2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra vụ án giết người, cướp tài sản

Ngày 4/1, tại trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 26/12/2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Nguyễn Văn Đệ bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ.

Giải cứu 2 người phụ nữ sau nhiều giờ bị khống chế

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 4/12, Nguyễn Văn Đệ, sinh năm 1988, trú tại thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang đi vào quán spa ở thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên khóa cửa kính và cửa cuốn bắt giữ, dí dao vào cổ khống chế chị Nguyễn Diệu T, sinh năm 1991, trú tại thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi chủ quán spa và bắt giữ thêm nữ nhân viên Dương Thị H, sinh năm 1999, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn.

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 10%

Ngày 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, lần thứ 26 họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo: tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên năm 2023 ước đạt 10,05%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 9%); thuộc nhóm tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng kinh tế cao, tốp đầu trong cả nước.
Dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Cần làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm ở thôn Cao Quán

Trong thời gian qua, nhiều người dân ở xã Hồng Tiến phản ánh tình trạng một số đối tượng xây tường trên vỉa hành lang đường giao thông thôn Cao Quán, việc giữ xe ben do Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến thuê đã gây mất trật tự, an ninh ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cần sớm được làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải tại hội thi.

Công nhân, viên chức hào hứng thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại thuốc lá

10 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ đã tham dự Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, cán bộ, người lao động. Sau hội thi, mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá để xây dựng môi trường không thuốc lá trên địa bàn.
Đổi mới phương thức dạy và học ở Trường tiểu học và THCS xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Những chuyển biến tích cực trong đổi mới giáo dục, đào tạo ở Hưng Yên

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp Texco.

Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững

Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên luôn duy trì mức tăng trưởng khá, nhờ nhiều giải pháp mang tính đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên về những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ.
back to top