Khơi thông dòng vốn

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thể hiện sự kỳ vọng to lớn vào ngành ngân hàng. Đồng thời, Thủ tướng đã đề ra một số nhiệm vụ dựa trên một số câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Giữ an toàn khi đi trải nghiệm

Sau Tết, nhiều trường cho học sinh đi trải nghiệm nhằm tạo cơ hội để các em tìm hiểu các di tích, danh thắng, trau dồi thêm kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa; rèn thêm kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp… Đó là cách làm hay, ý nghĩa.

Minh bạch, chia sẻ với khách hàng

Mấy ngày vừa qua, không ít người dân đã thắc mắc vì hóa đơn tiền điện tăng vọt sau Tết, cao gấp hai, thậm chí ba lần so với số tiền điện họ thường trả hằng tháng. Có người đặt câu hỏi không biết liệu số tiền điện nhà mình có bị tính sai hay không?

Tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông

Vụ việc hai thanh niên có hành vi lái xe máy lên tuyến đường cấm xe máy trên đường vành đai 2 tại Hà Nội, gây sự với một số xe ô-tô đang lưu thông, đe dọa và có hành vi đánh người cách đây vài ngày được tung lên mạng xã hội đã gây bức xúc đối với nhiều người.

Chủ động phát triển công nghiệp điện ảnh

Những ngày qua, câu chuyện loạt phim Việt ra rạp gây ấn tượng trong tuần lễ phim Tết, trong đó có phim tư nhân chiếm lĩnh các suất chiếu và phim sử dụng ngân sách Nhà nước sản xuất lập kỳ tích ngoạn mục gây “sốt” phòng vé là chủ đề được báo chí, truyền thông đề cập nhiều.

Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý công dân

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và thay thế cho Luật Căn cước công dân (CCCD). Tính từ thời điểm đó, căn cước của công dân Việt Nam sẽ được gọi là thẻ căn cước. Cả nội dung lẫn hình thức của tấm thẻ mới gần như được thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều người dân hồ hởi trước ngày được thêm một lần nữa khoác lên nhận dạng của mình “tấm áo mới”.

Du xuân an lành

Mùa lễ hội xuân Giáp Thìn 2024 đang rộn ràng trên khắp cả nước, tiếp nối những phong tục, tập quán tốt đẹp từ nghìn đời nay.

Niềm tin xuân mới

Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần với không khí tưng bừng của các hoạt động văn hóa, xã hội; sự sôi nổi của các dịch vụ thương mại, du lịch; cùng với việc nêu cao trách nhiệm các mặt công tác an ninh, trật tự và thúc đẩy, lan tỏa hiệu quả, ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội.

Đa dạng cây hoa ngày Tết

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, mỗi nhà đều cố gắng sắm ít nhất một chậu cây cảnh trang trí gia đình. Nếu miền bắc là đào, quất... thì miền nam là mai, cúc vạn thọ, mào gà… và miền trung lại có mai vàng, cúc… Mỗi nơi mỗi vẻ, góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc Tết cổ truyền của người Việt Nam.

Sớm triển khai hóa đơn điện tử xăng, dầu

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu phải xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán. Người bán phải bảo đảm lưu trữ đầy đủ HĐĐT khi bán xăng, dầu cho khách hàng là cá nhân, bảo đảm có thể tra cứu khi có cơ quan thẩm quyền yêu cầu.

Kỳ vọng từ Luật Đất đai (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV từ ngày 15 đến 18/1 đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo mối quan tâm của người dân và dư luận, báo chí. Tại kỳ họp một số nội dung, dự thảo luật đã được đưa ra xem xét và quyết định, trong đó có dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Để Tết thêm ấm áp

Những ngày này, hàng Tết, quà Tết theo tàu đến với các chiến sĩ ngoài đảo xa, những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Tầm nhìn chiến lược về hạ tầng giao thông

Những dự án lớn về hạ tầng giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ trong thời gian qua đã giúp thay đổi bộ mặt của nhiều địa phương trong cả nước, từ miền núi vùng cao xa xôi phía bắc cho tới miền đồng bằng sông Cửu Long vốn trước đây người dân phần lớn chỉ quen dùng đường thủy.

Chống “bệnh” sợ trách nhiệm

“Bệnh” sợ trách nhiệm thời gian qua được nhắc đến nhiều trong các đợt sinh hoạt chính trị từ cấp cao nhất của đất nước; rồi trên các diễn đàn báo chí, truyền thông; cả trong trao đổi đời thường, dư luận, nhân dân cũng nói về chuyện này.

Tự tin hướng tới tương lai

Tờ lịch cuối cùng của năm 2023 đã bóc. Bước vào năm mới 2024 với niềm tin và hy vọng, chúng ta càng thêm tự hào với những kết quả đạt được trong năm vừa qua.

Hài hòa lợi ích trong giải phóng mặt bằng

Một hộ dân có nhà chắn đường ở Bạc Liêu suốt 20 năm nay đã đồng ý giao đất làm đường. Vụ việc tưởng chừng đơn giản, giải tỏa, lấy đất làm đường, phục vụ dân sinh… thế nhưng phải mất đến 1/5 thế kỷ mới được giải quyết xong xuôi.

Vùng cao vượt rét

Năm nay rét muộn, nhưng những cơn gió mùa đông bắc xuất hiện cuối tháng 12 đã làm cho miền bắc và một số tỉnh miền trung trở nên lạnh giá.

Nhiều sáng tạo tri ân người lính

Trước thềm Tết Dương lịch hằng năm, từ lâu thường có một dấu mốc kỷ niệm vốn được gọi vui mang ý nghĩa ví von, tình cảm: “Tết bộ đội”. Đó chính là ngày 22/12, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thu thuế kinh doanh trên nền tảng số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2024.

Ngoại giao văn hóa

Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam vừa diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là lần thứ tư tỉnh được chọn làm nơi khai mạc Tuần lễ.

Định hướng đúng với điện mặt trời

Bộ Công thương vừa có Văn bản số 8691/BCT-ĐL đề nghị góp ý về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích điện mặt trời. Một trong những đề xuất về mặt chính sách đó là điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia.

Nâng cao vai trò của Công đoàn

“Mỗi cán bộ Công đoàn phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: Người lao động vào tổ chức công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Phải chăng đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành; được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với Công đoàn; tin tưởng công đoàn sẽ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho mình?”, đó là vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nâng cao ý thức tham gia giao thông

Thời gian qua, khi các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các loại đồ uống có cồn trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở các địa phương trên cả nước, tình trạng sử dụng rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông đều có dấu hiệu giảm.

Văn hóa trong tham gia xét chọn

Thông thường vào dịp cuối năm, trong đời sống văn hóa văn nghệ hay có các hoạt động bình bầu, chấm giải thưởng, trao danh hiệu, xét hội viên mới được dư luận quan tâm kéo theo không ít phỏng đoán.

Xây dựng môi trường học tập lành mạnh trên không gian mạng

Sự ra đời của mạng xã hội và nhiều công cụ được sử dụng trên nền tảng internet đã giúp cho con người có thêm nhiều thông tin, cách thức hoạt động và làm việc hiệu quả. Sự hữu dụng của nó có thể thấy rõ qua các hình thức học tập hiện nay trên không gian mạng, khi người dùng gần như có thể tiếp cận thông tin đa dạng và phong phú.

Nỗi lo “hết vaccine”

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa thông báo đã hết sáu loại vaccine tiêm chủng mở rộng. Thậm chí, tới đây thành phố có thể hết sạch các loại vaccine. Thực trạng này đang gióng lên tiếng chuông cảnh báo về nguy cơ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Đáng lo hơn, hồi chuông cảnh báo này đã được gióng lên nhiều lần tính từ sau đại dịch Covid-19.
back to top