Những ngày gần đây, người dân sinh sống tại phường Thanh Liệt rất bất ngờ khi hàng loạt xưởng sản xuất bị cắt điện. Anh Nguyễn Văn Thành, sinh sống tại Triều Khúc chia sẻ, dự án Tây nam Kim Giang I trên địa bàn phường chậm tiến độ rất nhiều năm.
Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân sau khi thu hồi không triển khai dự án, để hoang hóa, gây lãng phí nghiêm trọng. Trong khi đó, nhu cầu sản xuất của người dân làng nghề rất lớn dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm, thuê mượn đất để dựng nhà xưởng, sử dụng đất sai mục đích, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Chính quyền đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng chỉ một thời gian sau các nhà xưởng lại “mọc” lên như nấm, hoạt động sản xuất lại diễn ra do vẫn còn nguồn điện.
Vì thế, việc cắt điện các nhà xưởng kết hợp xử lý công trình vi phạm sẽ triệt để, hiệu quả hơn. Không có điện sản xuất, các nhà xưởng sẽ buộc phải chuyển đi nơi khác.
Theo quan sát của chúng tôi, tại các khu vực tập trung nhiều công trình vi phạm như đường Quang Liệt, ngõ 300 Nguyễn Xiển…, nhiều nhà xưởng sản xuất, hàng quán kinh doanh đã đóng cửa, dừng hoạt động.
Không ít cơ sở đã chủ động di chuyển máy móc thiết bị đi nơi khác để ổn định sản xuất. Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt thông tin, chính quyền vừa phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành cắt điện, cắt nước hơn 620 nhà xưởng, cơ sở vi phạm quy định về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng, phần lớn là các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép...
Ngoài ra, chính quyền thông báo kế hoạch xử lý đến chủ đầu tư hơn 1.000 công trình khác nằm trên các khu đất dự án chậm triển khai. Trước đó, công trình có kết cấu khung thép, cao khoảng 6m, với tổng diện tích hơn 6.200 m2 dựng trên đất nông nghiệp, được chia thành 22 sân pickleball cũng đã bị cắt điện, cắt nước sau hơn một tháng đi vào hoạt động.
Tuy nhiên, chủ đầu tư tiếp tục hoạt động kinh doanh, không thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu, buộc chính quyền phải tổ chức phá dỡ. Tại xã Nam Phù, địa bàn có diện tích lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng cũng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, xã xác định phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xử lý nghiêm các vi phạm là bước đi quan trọng nhằm lập lại trật tự ngay từ cơ sở.
Ủy ban nhân dân xã tập trung rà soát, phân loại, chuẩn hóa hồ sơ và tăng cường kiểm tra địa bàn, thiết lập hồ sơ các trường hợp vi phạm ngay từ khi phát sinh để xử lý dứt điểm từng vụ việc, không để thành điểm nóng kéo dài. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ công trình; đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế các công trình cố tình vi phạm.
Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại thôn 2 Vạn Phúc và thôn Việt Yên, trong đó một chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ ngay trước thời điểm tổ chức cưỡng chế. Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Nam Phù, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là công việc khó, phức tạp cho nên cần sự đồng thuận trong nhân dân.
Vì thế, những nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường đều được chính quyền thông tin công khai, minh bạch để người dân hiểu, giám sát và cùng thực hiện.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân đầu tư, xây dựng theo quy định. Cùng với phường Thanh Liệt, xã Nam Phù, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang mạnh tay xử lý các công trình vi phạm, quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn”, lập lại trật tự xây dựng, tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.