Cần làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm ở thôn Cao Quán

NDO - Trong thời gian qua, nhiều người dân ở xã Hồng Tiến phản ánh tình trạng một số đối tượng xây tường trên vỉa hành lang đường giao thông thôn Cao Quán, việc giữ xe ben do Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến thuê đã gây mất trật tự, an ninh ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cần sớm được làm rõ và xử lý nghiêm minh.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Anh Phan Văn Thắng, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, chủ xe ô-tô ben bức xúc cho biết: Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến thuê anh chở vật liệu xây dựng là cát và gạch đang tập kết ở lòng đường thôn Cao Quán vận chuyển về xã để xử lý thì bị nhiều người dân đến chặn không cho xe của anh đi. Một số người còn kéo xe tang, xe hương án chặn đầu, chặn đuôi xe; một số khác mang gạch, bê-tông chặn chung quanh xe, tháo hơi ở lốp để xe ô-tô không di chuyển được. Đến nay, xe của anh Thắng vẫn đang bị giữ ở đường giao thông thôn Cao Quán, ảnh hưởng đến việc làm ăn, thu nhập của gia đình. Anh Thắng mong rằng các cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu làm rõ sự việc trả lại xe ô-tô ben cho anh.

Trước sự việc trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến Đỗ Xuân Dũng cho biết: Trong thời gian qua, một số người dân thôn Cao Quán viết đơn thư có nội dung: đường thôn Cao Quán là do dân đóng góp, xã hội hóa nâng cấp, mở rộng, dự án xây dựng khu dân cư Cao Quán xã Hồng Tiến phải có đường gom đi riêng, không cho dân dự án để xe vào lòng đường đôi của thôn gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại học tập của con, em người dân trong thôn…

Sau đó, ngày 15/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến kiểm tra phát hiện có nhiều người dân, tốp thợ tập kết gạch chỉ đặc, xi-măng, cát và tiến hành xây tường rào trên mặt bó vỉa dài khoảng 60m, chạy dọc đường thôn Cao Quán, cạnh dự án khu dân cư Cao Quán. Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến đã tổ chức vận động tuyên truyền và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với việc xây dựng trái phép nêu trên và yêu cầu tổ thợ dừng ngay việc xây dựng.

Tuy nhiên, sáng 16/10/2023, tốp thợ xây tiếp tục hoạt động xây dựng tường rào trái phép, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến đã cử bộ phận chuyên môn cùng bộ phận công an xã tổ chức vận động, tuyên truyền và tiếp tục lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động xây dựng trái phép.

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến cũng đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện giải tỏa tường rào xây dựng trái phép nêu trên. Nhưng do người dân trong thôn tập trung nhiều ngăn cản việc giải tỏa phần tường rào xây dựng trái phép, lực lượng an ninh mỏng nên việc giải tỏa không thành.

Cần làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm ở thôn Cao Quán ảnh 1

Tường xây trái phép trên hành lang đường thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến.

Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã họp và ra Thông báo số 1025/TB-UBND ngày 17/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến. Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến tổ chức cuộc họp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, cơ sở thôn Cao Quán, các đảng viên trong chi bộ, các ông bà đại diện ban, ngành, đoàn thể thôn Cao Quán để giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân thôn Cao Quán.

Cuộc họp đã thống nhất thực hiện cải tạo, nâng cấp đoạn đường giao thông thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, cụ thể như sau: Đoạn 1, đoạn qua dự án khu dân cư Cao Quán mở rộng về phía đông vào vỉa hè 2,0m, phía tây đường cải tạo hệ thống mương thoát nước cũ thành hệ thống cống ngầm mở rộng mặt đường 1,5m. Đoạn qua Trường tiểu học xã Hồng Tiến giải phóng tối đa mặt đường và chặt hạ một số cây xà cừ nằm trong lòng lề đường.

Đoạn 2, cải tạo hệ thống thoát nước và mặt đường rộng 7,5-8,0m trải nhựa bê-tông áp phan. Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến chỉ đạo cơ sở thôn Cao Quán tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân trong thôn và tổ chức tháo dỡ đoạn tường đã xây dựng tại khu vực đường từ Đình làng Cao Quán đến Trường tiểu học xã Hồng Tiến. Mọi hành vi gây rối, cản trở việc tháo dỡ đoạn tường nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến đã tổ chức thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn để nhân dân nắm bắt được giải pháp thực hiện thi công bảo đảm hài hòa giữa việc tổ chức thi công dự án và việc đi lại của bà con nhân dân trong thôn. Giải pháp thực hiện thi công dự án kết nối với tuyến đường đôi hiện có bảo đảm hài hòa được đa số nhân dân trong thôn nhất trí. Tuy nhiên, một số đối tượng ngăn cản việc tháo dỡ đoạn tường xây dựng trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Về việc chặn xe ô-tô tải của anh Phan Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến Đỗ Xuân Dũng cho biết thêm: Ngày 3/11/2023, tại khu vực đường thôn Cao Quán giáp với dự án khu dân cư Cao Quán có xe công nông chở vật liệu xây dựng đến đổ cát, gạch trong lòng đường thôn Cao Quán. Qua nắm tình hình được biết các xe chở vật liệu trên do một số người dân thôn Cao Quán thuê chở vật liệu nhằm tiếp tục tổ chức xây tường không phép, ngăn giữa dự án khu dân cư thôn Cao Quán với đường thôn, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến lập biên bản vi phạm về giao thông đường bộ trong việc tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường.

Sau quá trình thông báo, nhưng không có người dân đến nhận, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến chỉ đạo thuê phương tiện xe ô-tô đến để vận chuyển số gạch và cát trên về xã. Trong quá trình thu giữ, bốc xếp vật liệu gạch, cát lên xe, nhiều người dân thôn Cao Quán đã kéo ra vây quanh không cho xe ô-tô thu giữ vật liệu của lực lượng chức năng di chuyển.

Cần làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm ở thôn Cao Quán ảnh 2

Xe ô-tô ben của anh Phan Văn Thắng bị giữ ở đường thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến.

Về dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu Trần Văn Nam cho biết: Dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến đã được Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa 20, kỳ họp thứ hai thông qua nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, ngày 29/10/2021 có quy mô hơn 3,9ha; được các cấp, ngành có thẩm quyền ở tỉnh Hưng Yên chấp thuận, phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể, quyết định đầu tư, quyết định giao đất…

Việc một số đối tượng tự ý xây dựng tường trái phép dọc theo đường thôn Cao Quán cạnh dự án khu dân cư xã Hồng Tiến là vi phạm về bảo vệ hành lang đường giao thông, vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường giao thông theo quy định của pháp luật. Hiện nay, vụ việc xây dựng bức tường trái phép trên hành lang an toàn giao thông đường thôn Cao Quán và việc chặn, giữ xe ben vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đang ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Đây là vấn đề cần được các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về dự án khu dân cư Cao Quán, Luật Giao thông đường bộ, các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông, và kế hoạch 93A của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương sớm làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm ổn định trật tự, an ninh nông thôn.