Giới thiệu các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Diễn đàn Thương mại điện tử và kinh tế số ngành công thương 2023.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực đạt 10% vào năm 2025. Nghĩa là khi kinh tế số quốc gia mang lại 20% GDP vào năm 2025 thì kinh tế số ngành, lĩnh vực phải chiếm tỷ trọng một nửa trong số đó. Để hoàn thành được mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng kinh tế số ngành, lĩnh vực phải đạt khoảng 40%/năm.
An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số để bứt phá vươn lên.

Chuyển đổi số là cơ hội để An Giang bứt phá, vươn lên

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, Chương trình Chuyển đổi số là một trong 6 chương trình trọng điểm, với 15 chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tập trung 3 trụ cột chính về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Quang cảnh hội thảo.

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số, phát triển kinh tế, xã hội số

Ngày 12/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số (Fintech), phát triển kinh tế số, xã hội số”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số cần sự tham gia của toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số cần sự tham gia của toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: “Chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm trọng điểm; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia”.
Đơn giản hóa thủ tục hàng không khi cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Đơn giản hóa thủ tục hàng không khi cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Hiện nay, hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất có thể thay thế giấy khai sinh cho trẻ em khi đi máy bay. Do đó việc Bộ Công an có đề xuất bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi trên tinh thần không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân. Quy định này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân.
Các đại biểu bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham quan gian hàng của VNPT.

VNPT tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần I

Với chủ đề xuyên suốt: “Mang nền tảng số đến mỗi gia đình”, Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ I đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức trong 2 ngày 13-14/9 tại thành phố Nam Định. Tại Diễn đàn, Tập đoàn VNPT đã tham gia chia sẻ nội dung và giới thiệu các giải pháp số.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Huy động các sáng kiến cho lộ trình phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam

Ngày 14/9, tại thành phố Nam Định, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ I. Diễn đàn nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra và huy động các sáng kiến đóng góp cho lộ trình phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành thực hiện nghi thức phát động phong trào chuyển đổi số .

Quảng Ngãi xác định 7 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số

Sáng 8/9, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Thị Minh Tuyền cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định 7 lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh cần ưu tiên thực hiện.
Luật Viễn thông (sửa đổi) Nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Luật Viễn thông (sửa đổi) Nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Sáng 2/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn thông sửa đổi. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau hơn 12 năm áp dụng, Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường.
Quang cảnh lễ ký kết.

FPT hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn triển khai các hoạt động chuyển đổi số

Ngày 30/5, UBND tỉnh Bắc Kạn cùng Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số-kinh tế số-xã hội số, theo hướng chuyển đổi tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới người dân và doanh nghiệp.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) và Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia Johnny G. Plate.

Việt Nam và Indonesia tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông

Ngày 10/5, trong khuôn khổ chương trình hoạt động và tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia Johnny G. Plate để tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực này.
Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Ðiền được tỉnh Thừa Thiên Huế chọn triển khai mô hình xã nông thôn mới thông minh.

Thừa Thiên Huế hướng đến nông thôn hiện đại, thông minh

Nông thôn Thừa Thiên Huế từng bước khởi sắc và có được diện mạo từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC huyện Đạ Tẻh.

Lâm Đồng vận hành Trung tâm điều hành thông minh ở huyện Đạ Tẻh

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Đạ Tẻh chính thức đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến tới xây dựng xã hội số của huyện Đạ Tẻh nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Thực hiện đồng bộ phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những Thông điệp của Chính phủ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nêu rõ tại Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tổ chức sáng 10/10, tại Hà Nội.