Đến năm 2024, mỗi ngày cả nước phát sinh hơn 69 nghìn tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị chiếm hơn 53%, còn ở khu vực nông thôn chiếm gần 47%. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Sáng 26/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng trong giai đoạn 2025-2026.
Tại Đà Nẵng - một thành phố nỗ lực xây dựng “Thành phố môi trường”, đang diễn ra tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng ở nhiều địa phương, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị. Tình trạng này đặt ra nhiều vấn đề về năng lực quản lý chất thải rắn xây dựng của thành phố.
Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV năm 2025 đã đề xuất nâng mức hình phạt tù, tiền đối với một số tội danh và một số hành vi để bảo đảm tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế.
Hoạt động sản xuất, tái chế sản phẩm là một ngành kinh tế tuần hoàn có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; được xem là "chìa khóa" quan trọng để biến chất thải rắn thành nguồn lực phát triển kinh tế xanh bền vững. Tuy nhiên, đến nay nước ta vẫn chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về kinh tế tuần hoàn; gây nhiều khó khăn cho hoạt động trong lĩnh vực này.
Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ- CP, ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã nêu rất rõ mức xử phạt đối với các hộ gia đình và cá nhân ở đô thị khi không tuân thủ các quy định về phân loại và đựng chất thải rắn sinh hoạt.
Theo báo cáo "Hiện trạng môi trường quốc gia 2023" do Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố, hoạt động trồng trọt đã làm phát sinh hơn 600 nghìn tấn nilon, vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật ra môi trường.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh, chủ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong đó công ty xin ngưng hoạt động nhà máy này từ ngày 3/1.
Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 1/1/2025, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phân loại tại từng hộ gia đình sau đó được thu gom, tập kết, vận chuyển. Ðây được coi là một bước "đột phá" nhằm tiến tới biến rác thải trở thành nguồn tài nguyên; đồng thời giảm áp lực lên quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở các địa phương.
Thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt đối với hành vi không phân loại rác thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Thực tế này đòi hỏi, các ngành chức năng cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để quy định sớm đi vào cuộc sống.
Khu vực nông thôn chiếm 80% diện tích, 67% dân số cả nước, đóng góp một phần quan trọng vào kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống ở nông thôn.
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ nhằm xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào thực tiễn cuộc sống.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, đến năm 2035.
Ước tính mỗi ngày, cả nước phát sinh khoảng hơn 70 nghìn tấn rác thải, tuy nhiên, chỉ có 15% lượng rác này được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng. Việc xử lý rác thải cần được tiếp cận một cách bài bản và hiệu quả để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh công tác phân loại rác thải tại nguồn và khuyến khích áp dụng công nghệ tái chế.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm, dự báo đến năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.590 tấn/ngày.
Ngày 16/8, tại thành phố Hải Phòng, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo Trao đổi về công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương khu vực phía bắc và miền trung.
Sáng 17/6, Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bình Định” đã diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) với gần 70 đại biểu tham dự.
Để chuẩn bị triển khai Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng bộ từ năm 2026, từ tháng 6/2024, 23 phường, gồm phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), phường Phú Đô, Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), phường Nam Đồng (quận Đống Đa) và 18 phường của quận Hoàn Kiếm thí điểm phân loại rác thải từ nguồn thải.
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo các địa phương triển khai những quy định nêu trên.
Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiêu chí tỉnh đề ra trong lựa chọn là một nhà đầu tư thực hiện đồng thời hai dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Ðảo.
Chiều 28/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024-2027, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và đại diện các đơn vị chức năng thuộc hai đơn vị.
Trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, chất lượng môi trường ở một số nơi suy giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của người dân. Ðể khắc phục tình trạng này, ngành tài nguyên và môi trường, chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái trên địa bàn mình quản lý.
Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt; trong đó, chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế chiếm tỷ trọng cao (với khoảng 1.800 tấn).
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam, với chủ đề “Tạo động lực chung tay hành động giảm ô nhiễm nhựa”, với sự tham dự của các bộ, ngành, các doanh nghiệp, các hiệp hội và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Ngày 9/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp” với mục tiêu cung cấp khái quát một bức tranh toàn cảnh về thực trạng vấn đề chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm môi trường cho người dân và khu dân cư, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông.
Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nhất là chất lượng môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại nhiều nơi suy giảm mạnh. Trước thực trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm ngăn chặn sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường hiện nay.