Từ EURO tới World Cup

Năm 2022, World Cup sẽ lần đầu được tổ chức tại Qatar-một quốc gia Hồi giáo ở vùng Vịnh. Sau thành công của kỳ EURO 2020, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tiếp tục được kỳ vọng sẽ là sự kiện vượt tầm ý nghĩa thể thao, giúp người dân toàn cầu kết nối, đoàn kết cùng nỗ lực vượt qua thử thách do đại dịch.

Sân vận động 974 được xây dựng từ 974 container và dễ dàng được tháo rời sau khi World Cup 2022 kết thúc.
Sân vận động 974 được xây dựng từ 974 container và dễ dàng được tháo rời sau khi World Cup 2022 kết thúc.

1 Cuối năm 2021, lá thăm may rủi vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu đã đưa hai nhà vô địch EURO hai kỳ gần nhất nằm cùng nhánh đấu. Điều này đồng nghĩa World Cup tới chắc chắn sẽ thiếu vắng một trong hai “ông lớn” của lục địa già-Đội tuyển Italy hoặc Bồ Đào Nha. Theo đó, siêu sao Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội giành chiếc cúp vàng cuối cùng trong sự nghiệp.|

Tương tự, đội bóng áo thiên thanh dù mới đăng quang tại sân chơi châu lục cũng đứng trước nguy cơ tiếp tục vắng mặt ở World Cup 2022. Nếu không giành được chiến thắng trước Bồ Đào Nha, đó sẽ có thể là lần đầu trong lịch sử, đội tuyển Italy không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới hai lần liên tiếp. Một nỗi đau khó có thể nuốt trọn với cường quốc bóng đá này.

Ngoài ra, hai nhánh đấu còn lại của vòng play-off khu vực châu Âu cũng chờ đợi những giây phút tỏa sáng đến từ các ngôi sao lớn như Robert Lewandowski (Ba Lan), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), David Alaba (Áo), Gareth Bale (Xứ Wales), Roberson (Scotland)... Cuộc chiến của những tay săn bàn thượng thặng nhằm giành những tấm vé vớt chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Lượt trận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25/3/2022. Tới ngày 30/3/2022, ba tấm vé còn lại tới Qatar sẽ được định đoạt.

2 Theo lịch thi đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, World Cup 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 21/11/2022 đến 18/12/2022. Từ thời điểm thể thao trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, guồng quay bóng đá vận hành với nhịp độ hối hả và cấp tập hơn bình thường. Lịch thi đấu các giải trong nước, quốc tế đan xen nhau dày đặc đặt ra bài toán lớn về sức khỏe của các cầu thủ. Nhiều ngôi sao phải chịu áp lực lớn về cường độ thi đấu quá tải dẫn đến nguy cơ chấn thương tăng cao.

Nỗi lo bị quá tải đang trở thành cơn ác mộng hiện hữu. Trung bình, mỗi cầu thủ thi đấu khoảng 50 trận mỗi mùa. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao của các đội bóng hàng đầu có thể chơi tới hơn 60 trận. Điển hình như Cậu bé vàng-Pedri, người đã chinh chiến hơn 52 trận cho Barcelona xuyên suốt mùa giải 2020-2021. Tiền vệ 19 tuổi còn gây ấn tượng về nền tảng thể lực, sự bền bỉ và ổn định khi chỉ đá thiếu đúng một phút trong hành trình sáu trận của Tây Ban Nha tại EURO 2020. Chưa hết, Pedri cũng đá chính cả sáu trận tại Olympic Tokyo. Bị cuốn vào những màn đọ sức triền miên, các cầu thủ không còn thời gian trống để có thể phục hồi sức khỏe.

Khi Qatar được công bố giành quyền đăng cai World Cup 2022, quyết định của FIFA đã tạo ra thách thức không nhỏ cho các câu lạc bộ, đặc biệt ở châu Âu. Hai tháng cuối năm là khoảng thời gian bận rộn với rất nhiều trận đấu trong nước và vòng bảng của hệ thống các giải đấu cúp châu lục. Nhiều đội bóng lớn ngay từ bây giờ đã dự tính sẽ chỉ “nhả” cầu thủ muộn nhất có thể, trước ngày khởi hành. Đồng thời, họ cũng sẽ phải trở lại câu lạc bộ chỉ vài ngày sau khi World Cup kết thúc.

Làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát ở châu Âu đang làm tăng nguy cơ gây xáo trộn lịch thi đấu trong năm 2022. Tính đến hết năm 2021, Ngoại hạng Anh đã phải hoãn 16 màn so tài vì các cầu thủ, đội ngũ nhân viên và ban huấn luyện dương tính SARS-CoV-2. Bởi vậy, mùa giải tới cần được thiết kế chặt chẽ hơn, nhằm giúp các trận đấu của câu lạc bộ và World Cup diễn ra một cách suôn sẻ.

3 Cuối cùng, việc World Cup lần đầu được tổ chức tại Qatar cũng hứa hẹn những thay đổi bất ngờ, như việc nước chủ nhà phân bố hợp lý tám địa điểm thi đấu giúp khán giả dễ dàng hòa mình trong các bữa tiệc bóng đá với bốn trận đấu mỗi ngày. Đặc biệt, với khoảng cách dài nhất giữa các sân vận động là 75 km (ngắn nhất chỉ 5 km), người hâm mộ thậm chí có thể tới sân theo dõi ít nhất hai trận trong ngày. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian di chuyển cho chính các cầu thủ mà còn cả với khách du lịch đến Qatar.

Theo bà Fatma Al Nuaimi-Giám đốc điều hành Truyền thông của Ủy ban Tối cao về Giao hàng và Di sản Qatar (SC), khán giả hoàn toàn có thể mong đợi những trải nghiệm độc đáo. Đây là giải đấu sẽ thể hiện tốt nhất lòng hiếu khách của người Arab nói chung và Qatar nói riêng, đồng thời mở rộng cửa chào đón người dân trên khắp thế giới.|

Bên cạnh đó, Qatar cũng ghi dấu ấn riêng khi sử dụng các sân bóng được thiết kế hiện đại và độc đáo bậc nhất. Ước tính hơn 170.000 chỗ ngồi module sẽ được dỡ bỏ sau khi World Cup 2022 kết thúc và chuyển đến các quốc gia đang phát triển, nhằm tránh tình trạng bỏ lại hàng loạt sân vận động rộng lớn mà không có người sử dụng.

Như sân vận động 974 (trước đây mang tên Ras Abu Aboud) mới được khánh thành ngày 21/11/2021. Con số 974 đi liền số lượng container được sử dụng để tạo nên công trình này. Lần đầu trong lịch sử, một sân bóng sẽ dễ dàng được tháo lắp sau khi World Cup kết thúc. Không những vậy, nhờ thiết kế sáng tạo, sân 974 không cần điều hòa nhiệt độ vì được thông gió tự nhiên. Phần lớn cấu trúc được làm từ thép tái chế, trong khi các phương pháp sử dụng nước hiệu quả bảo đảm sẽ giảm 40% lượng nước so cách xây dựng thông thường.

Tổng Thư ký SC Hassan Al Thawadi khẳng định: “Chúng tôi rất tự hào thông báo về việc hoàn thành sân vận động 974. Đây là cột mốc quan trọng, khi chúng tôi tiến gần hơn tới ngày đăng cai tổ chức World Cup đầu tiên ở Qatar”.

Quỳnh Anh