Chuyện phố phường

Trực quan sinh động

-Anh Ba có nhớ hồi xưa đi học, khi giảng bài, các thầy, cô giáo hay làm gì không?

- Hay kiểm tra bài cũ trước khi dạy bài mới, làm tụi nầy cứ sáng ra đến lớp là giật mình thon thót à! - Có chuyện đó, nhưng là chuyện trước khi giảng bài mới, còn ý em muốn nói là trong khi giảng bài mà, anh Ba! - Ờ thì trong khi giảng là hay phạt đứng góc lớp những trò thích nói chuyện riêng trong lớp. - Cũng phải, nhưng ý em là… - Là gì cứ nói huỵch toẹt ra luôn đi chớ cứ vòng vo hoài, ai mà trả lời cho trúng được.

- Ờ... thì khi giảng các thầy cô hay làm các mô hình, các vật dụng để tụi học trò dốt nát như mình dễ hình dung, dễ hiểu bài đó mà! - Tưởng chi chớ mấy cái đó nói theo ngôn ngữ chuyên ngành giáo dục thì là giáo cụ trực quan sinh động.

- Anh Ba nói chính xác, là giáo cụ trực quan sinh động!

- Mà sao bữa nay chú mầy lại quan tâm đến vấn đề nầy. Bộ già rồi hoài cổ hay sao?

- Không phải hoài cổ mà là muốn dùng chuyện xưa để nói chuyện nay.

- Chuyện chi vậy Tư? - Anh Ba không thấy cả tuần nay mấy cô, cậu thanh niên bên ngành cấp nước thành phố đang tiến hành chiến dịch dọn dẹp rác trên các nắp hầm ga thoát nước… - Đó là chuyện tốt và rất nên làm mà! - Em không nói chuyện tốt xấu ở đây. Vấn đề là dọn xong, mấy cô, cậu đó còn sơn lên nắp hầm ga khẩu hiệu “Đừng bỏ rác nơi đây, rác làm tắc cống gây ngập nước”. - Thì rõ ràng là dân tình cứ tiện tay xả rác bừa bãi khắp nơi làm tắc cống, gây ngập nước hoài à. Họ nhắc nhở vậy là đúng, chú mầy còn băn khoăn, trăn trở chi nữa?

- Không phải băn khoăn mà thấy là lạ, hay hay. - Đâu có chi là lạ, là hay mà vì tuyên truyền, vận động mãi rồi tình hình vẫn chưa tốt lên được là mấy. Ngó bộ dùng loa đài, báo chí, tờ rơi kêu gọi nhiều mà hiệu quả chưa cao, rác vẫn xuất hiện ở khắp nơi, cho nên phải nghĩ ra cách khác để gây ấn tượng, để cho người ta dễ nhớ, dễ làm theo. Tựa như ngày xưa mấy thầy, mấy cô dùng… - Dùng giáo cụ trực quan sinh động dạy tụi mình, phải không anh Ba?

Đúng vậy. Mấy cái chuyện nói hoài không chuyển như là biến vỉa hè thành quán nhậu, nơi buôn bán hay biến lòng đường thành bãi gửi xe lấy tiền, muốn dẹp được thì cũng nên dùng giáo cụ trực quan sinh động theo kiểu đó may ra mới hiệu quả.