Quần thể du lịch
Theo Ban quản lý Khu du lịch Bình Thạnh (xã Liên Hương), trên địa bàn có các khu du lịch với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng quốc gia như chùa Cổ Thạch, đình Bình An, bãi đá bảy màu, lăng Ông Nam Hải… Cùng với đó, địa phương có nhiều bãi tắm để phục vụ du khách. Thời gian gần đây, nhiều vườn nho, vườn táo cũng đang phát triển du lịch nông nghiệp cho khách check-in, trải nghiệm làm nông dân.
Trước đó, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận bãi đá bảy màu tại biển Cổ Thạch là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam”, trở thành 1 trong 13 bãi đá đẹp nhất trên cả nước.
Theo ghi nhận, những viên đá nằm trên dải cát trắng dài. Mỗi khi cơn sóng đánh vào viên đá và dưới ánh nắng mặt trời đã biến bãi đá thành nhiều màu như nâu, vàng, tím, xanh lam, trắng… tạo ra bức tranh lung linh. Những viên đá không đồng đều có hình dạng, kích thước khác nhau như tam giác, lục giác, đa giác, hình thoi… nhưng không sắc nhọn. Vào tháng 2 và 3 âm lịch, bãi đá được phủ lên lớp rêu xanh mướt, mang vẻ đẹp vừa huyền ảo, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, chụp hình.
Theo người dân địa phương, đá cuội được hình thành nguyên thủy từ lớp đá trầm tích gắn kết các loại đá magma của thời kỳ núi lửa hoạt động. Những viên đá có bề mặt tròn và nhẵn do được sóng biển mài mòn qua hàng nghìn năm. Cùng với đó, đá cuội được đẩy từ biển lên bờ bị rêu phong bám, nằm dưới sự nung nóng của mặt trời, bị sương khí phủ dày… là những yếu tố tạo nhiều màu cho bãi đá. Nằm trong “quần thể” vùng biển Cổ Thạch còn có nhiều khối đá to hình khối độc đáo sừng sững giữa đồi và trên đường đi.
Tiêu biểu là chùa Cổ Thạch nằm trên ngọn núi có nhiều hòn đá ghép lại, tạo thành hang động được làm nơi thờ cúng. Mỗi hang động đều mang một nét đẹp, nét trầm riêng, được thờ các vị Phật, Bồ tát để du khách tham quan đến chiêm ngưỡng và lễ bái.
Quần thể kiến trúc Phật giáo được xây dựng trên sườn núi cao khoảng 64m so với mặt nước biển, nằm san sát các hang đá có diện tích hơn 2.000 m2. Đứng từ trên chùa sẽ thấy được cảnh vùng đất Cổ Thạch hoang sơ và tĩnh lặng. Trải qua hơn 170 năm, chùa đang giữ được những công trình vừa hoang sơ vừa độc đáo, di sản có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật từ thời cổ xưa như: Tinh hoa trên chạm khắc gỗ, các câu liễn, câu đối niên đại khảm bằng xà cừ, ghép mực sành…
Trong đó, Đại Hồng chung và trống sấm là di sản có niên đại từ đầu thế kỷ 19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Trường Sa cho biết: “Du khách đến địa phương mang tính thời vụ, tập trung cao điểm vào dịp lễ, Tết và mùa hè. Bình quân mỗi năm đón hơn 500 nghìn lượt khách. Thời gian tới, xã sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng, nhằm tăng cường kết nối các sản phẩm để hình thành chuỗi liên kết du lịch”.
Còn tự phát, chưa đồng bộ
Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến khảo sát tại xã để phát triển sản phẩm du lịch biển đảo nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng. Đoàn khảo sát đánh giá, xã Liên Hương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch còn manh mún, chưa được đầu tư về hình ảnh, chiều sâu cho nên lượng khách còn khiêm tốn.
Bên cạnh đó, các dịch vụ kèm theo chỉ mang tính tự phát, chưa có đơn vị đầu tư bài bản, có chiến lược phát triển du lịch biển đảo kèm với tâm linh. Ngoài ra, địa phương cần khảo sát, xây dựng không gian phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh. Với lợi thế du lịch tâm linh nổi trội, xã cần định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa và nếp sống của người dân, tạo trải nghiệm riêng cho du khách.
Theo góp ý của đoàn công tác, xã khẩn trương rà soát toàn bộ tiềm năng, lợi thế để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm được hỗ trợ. Hiện nay, du lịch hướng đến du lịch xanh, bảo vệ môi trường, cho nên xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, tăng cường thêm thùng rác.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị, xã cần xây dựng hình ảnh mỗi cán bộ, người dân là một tuyên truyền viên, đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đến du khách. Chẳng hạn, sản phẩm du lịch gắn với câu chuyện văn hóa hoặc ẩm thực địa phương. Ngoài ra, các điểm du lịch tâm linh cần có phương án đầu tư, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn.
Tránh tình trạng “đèn nhà ai nấy sáng”, các sản phẩm du lịch cần được kết nối, hình thành tour liên hoàn nhằm tăng cường liên kết vùng. Trong quá trình xây dựng đề án nếu gặp khó khăn, xã Liên Hương cần phối hợp các đơn vị liên quan thảo luận, góp ý nhằm mục tiêu đưa ra sản phẩm du lịch đạt chất lượng. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cập nhật các điểm đến trên bản đồ du lịch số của Lâm Đồng nhằm đẩy mạnh quảng bá đến thị trường trong và ngoài nước.