"Dân tin - Đảng cử": Bước đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh ở Quảng Ninh

"Dân tin - Đảng cử": Bước đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh ở Quảng Ninh

Từ năm 2017, mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố theo phương thức “Dân tin - Đảng cử” đã được Quảng Ninh triển khai thực hiện tại 100% thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay, mô hình đã khẳng định hiệu quả rõ nét, qua thực tiễn ở địa phương cho thấy các chi bộ mạnh, thôn mạnh, nhân dân đoàn kết, đều có sự khởi nguồn từ những bí thư chi bộ, trưởng thôn. Họ chính là trung tâm đoàn kết, sáng tạo, hạt nhân quy tụ sức mạnh lòng dân ở địa bàn khu dân cư.
Chuyện kể về những công tố viên kiểm sát nhận “con nuôi”

Chuyện kể về những công tố viên kiểm sát nhận “con nuôi”

Cuốn nhật ký chăm “con nuôi” của Viện Kiểm sát Móng Cái dày đặc những hình ảnh, những ghi chép đầy cảm xúc về cậu bé Nguyễn Thành Huy ở với mẹ đơn thân, được các công tố viên chu cấp tiền học và kèm cặp ôn thi hằng tuần. Bất kể dịp vui buồn nào, bên cạnh các cô bé người Dao Lê Yến Nhi, Triệu Hồng Vân, Lý Thị Huyền Linh … đều có bóng dáng những cô chú công tố viên, đến nỗi họ cũng trở nên thân quen với ngôi trường Dân tộc nội trú cô bé đang theo học… Đó chỉ là vài gương mặt trong số 25 “con nuôi” đang được các công tố viên kiểm sát các cấp ở Quảng Ninh đỡ đầu và định hướng nghề nghiệp để thoát nghèo.
Quảng Ninh chú trọng phát triển nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp

Quảng Ninh chú trọng phát triển nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp

Với số lượng công nhân lao động lớn, nhu cầu về nhà ở cho người lao động của tỉnh Quảng Ninh hiện rất cao. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt, qua đó dần thắp sáng và hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” của nhóm đối tượng đặc biệt này. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chung quanh chủ trương này.
Lễ hội văn hóa các dân tộc vùng Ðông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Đặc sắc Tuần Văn hóa-Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Phát huy thế mạnh là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện miền núi Tiên Yên nỗ lực đưa văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang sắc thái riêng của các dân tộc ở vùng đất ngã ba sông. Sự độc đáo của Tuần Văn hóa-Thể thao các dân tộc vùng Ðông Bắc tỉnh Quảng Ninh để lại ấn tượng khó phai đối với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.
Khát vọng “nhân dân hạnh phúc” ở Quảng Ninh

Khát vọng “nhân dân hạnh phúc” ở Quảng Ninh

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân theo tiêu chí hạnh phúc. Các yếu tố “dân hạnh phúc”, “chỉ số hạnh phúc”, “dân giám sát”, “dân thụ hưởng” là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của tỉnh qua các nhiệm kỳ đại hội.
Thành phố thông minh: Lắng nghe người dân từ những điều nhỏ nhất

Thành phố thông minh: Lắng nghe người dân từ những điều nhỏ nhất

Đứng trước ngổn ngang những viên gạch vỡ, miệng cống thoát nước đã bị sập, ông Lưu Xuân Thủy, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sử dụng điện thoại và chụp hình lại để gửi tới chính quyền qua ứng dụng Móng Cái smart để đề nghị giải quyết. Chỉ vài giờ sau khi gửi hình ảnh, ông Thủy đã nhận được thông tin về việc cơ quan chức năng đang xử lý vấn đề mà ông phản ánh.
Khi trường học là điểm đến hạnh phúc

Khi trường học là điểm đến hạnh phúc

Chiều thứ 6, sau tiết học ở phòng học thông minh, Triệu Ngọc Linh nấn ná ở lại trường, rủ bạn xuống sân thể thao. Những cô cậu mặc trang phục dân tộc, còn lóng ngóng với việc chơi với bóng rổ, nói cười rổn rảng cả góc sân trường. Linh nhoẻn miệng cười: “Lần đầu tiên em được chơi môn thể thao này, khó chơi, nhưng tụi em đều rất hào hứng”. Phía trong căn phòng đa năng, 2 cậu bé người Tày đang chơi cờ vua hăng say, kịch tính. 
Quảng Ninh: Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động

Quảng Ninh: Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động

Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng gần như suốt cả cuộc đời, bà Nguyễn Thị Huyên (Cẩm Sơn, Cẩm Phả) chưa từng được ở trong một căn nhà nào rộng quá… 20m 2 . Thế nhưng, với việc Khu nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Đông Mai (Quảng Yên, Quảng Ninh) sắp được đưa vào sử dụng, giấc mơ của bà Huyên và hàng nghìn công nhân khác sẽ có cơ hội thành hiện thực.
Khi người dân không cần “vượt tuyến” để chữa bệnh

Khi người dân không cần “vượt tuyến” để chữa bệnh

Tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến tỉnh chuyển Trung ương chỉ còn 0,85%; là tỉnh duy nhất có tới 5 cơ sở y tế đã triển khai bệnh án điện tử; 94,3% dân trên địa bàn tỉnh được quản lý, theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử… Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành y tế tỉnh Quảng Ninh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa tỉnh trở thành địa phương đi đầu cả nước trong chuyển đổi số y tế.
Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

"Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng". Khẩu hiệu cách đây hơn 80 năm của ngành than đã tạo tiền đề cho cuộc tổng bãi công của hơn 30 nghìn thợ mỏ tại Quảng Ninh giành thắng lợi. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, ngày nay, đội ngũ thợ mỏ với lực lượng nòng cốt là các đảng viên vẫn đang giữ vững và phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngành than nói riêng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng vững mạnh.
Hạnh phúc ở vùng cao Đông Bắc: Một con đường, nhiều niềm hy vọng

Hạnh phúc ở vùng cao Đông Bắc: Một con đường, nhiều niềm hy vọng

Từ hơn nửa năm nay, bà Lò Thị Chiu (71 tuổi, ở Khe Lục) đã không còn phải vượt quãng đường núi dài hàng chục cây số mỗi lần có việc tới Đại Thành. Con đường mới mở cắt qua núi Cổng Trời đã giúp bà và hàng nghìn người trong xã Đại Dực tiết kiệm được hàng giờ di chuyển mỗi ngày. Con đường niềm vui ấy tại Tiên Yên là một thí dụ điển hình chứng minh cho nỗ lực không ngừng trong phát triển hạ tầng giao thông thôn bản của tỉnh Quảng Ninh trong những ngày tháng 10 lịch sử.
Cán bộ xã hướng dẫn cài đặt ứng dụng công nghệ trên máy điện thoại thông minh cho bà con dân tộc vùng cao xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh

NDO- Quảng Ninh hiện có 21 dân tộc thiểu số với hơn 162 nghìn người sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đúng, đủ, kịp thời các chính sách để nâng cao đời sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số.
Dự án mở rộng, xây mới Trường trung học phổ thông Cẩm Phả.

Quảng Ninh tăng cường cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2023, với tổng kinh phí tăng cường cơ sở vật chất trường học, sửa chữa trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học và các nhiệm vụ của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 457.135 triệu đồng.
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Dân Vận Trung ương với tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Ngày 30/6, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát, làm việc tại Quảng Ninh về nghiên cứu Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia về bài học “Dân là gốc, dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các thí sinh được nghe phổ biến các quy chế, quy định của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong chiều 27/6.

Quảng Ninh không để thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Quảng Ninh có 16.024 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 265 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 2.046 thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp, 13.566 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, 412 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ninh ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Quảng Ninh quan tâm chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư và hiện thực hóa các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn miền núi và nâng cao đời sống của người dân nơi đây.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh.

Quảng Ninh dành 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

Ngày 31/8, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua 5 Nghị quyết với nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có Nghị quyết dành 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023 .
Trao tặng “Tủ sách xanh cho em” cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh trao tặng “Tủ sách xanh cho em”

Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh ngày 10/7 cho biết, đã trao tặng 3 tủ sách xanh cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Trường Tiểu học Bãi Cháy, Nhà Văn hóa khu 1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long và trao tặng 50 suất quà cho các em là bệnh nhân ở Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với tổng trị giá hơn 136 triệu đồng.