Các mẹ đỡ đầu tặng quà cho các cháu mồ côi.

“Mẹ đỡ đầu” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới

Đồn Biên phòng Y Tý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, vừa ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Chương trình được Đảng ủy Đồn Biên phòng Y Tý, phối hợp với xã Y Tý, xã A Lù, huyện Bát Xát và các nhà hảo tâm đến từ nhiều địa phương trong cả nước...
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Ánh.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024), 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2024), ngày 5/3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình cán bộ sỹ quan, hội viên phụ nữ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Niềm hạnh phúc của Mẹ công an khi đỡ đầu trẻ mồ côi.

“Mẹ đỡ đầu” - Hành trình kết nối yêu thương

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi do Covid-19. Trong đó, chú trọng vận động, kết nối phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hằng ngày với tinh thần tự nguyện.
Mẹ đỡ đầu (Hội Phụ nữ phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) hướng dẫn hai chị em Lương Thị Thanh Hiền và Lương Việt Hoàng làm bài tập.

Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi ở Hải Dương

Sau hơn một năm phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu -kết nối yêu thương", các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 1.068 trẻ em mồ côi, với tổng số tiền cam kết hơn 19 tỷ đồng, góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng và kiến tạo tương lai cho các cháu.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cháu mồ côi.

Chung tay vun đắp giá trị gia đình Việt và chăm sóc trẻ mồ côi

Thông qua Ngày hội “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và chương trình gặp mặt, biểu dương các “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu về nhận đỡ đầu, chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk mong muốn tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ, mẹ đỡ đầu, trẻ mồ côi, người thân của trẻ mồ côi giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong chăm sóc trẻ mồ côi và xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Hà Thị Nga trao quà tặng các cặp Mẹ-Con trong chương trình Gala.

Lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, với gần 20 nghìn trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, là “cầu nối” để các mẹ đỡ đầu gặp gỡ và trở thành những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm cho trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

364 trẻ em mồ côi ở Đắk Lắk được nhận đỡ đầu

Ngày 22/6, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối vòng tay yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Các đơn vị trao ủng hộ chương trình để chia sẻ khó khăn với trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn.

Kết nối yêu thương trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Tối 4/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”. Đây là chương trình do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn do tác động của dịch Covid-19. 

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" thu hút nhiều Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp. (Ảnh: Minh Duy)

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19

Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 21 nghìn người, khiến hàng nghìn trẻ em trở thành trẻ mồ côi. Thiếu vắng sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý của cha mẹ, người thân, khó khăn về vật chất…, hơn lúc nào hết, các em rất cần vòng tay yêu thương, sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện trong thời gian dài.