Quảng Bình còn 1.000 cháu bé hoàn cảnh khó khăn cần “Mẹ đỡ đầu”

NDO - Ngày 8/11, tại lễ tiếp nhận 480 triệu đồng cho chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình cho biết, hiện còn 1.000 cháu bé hoàn cảnh khó khăn cần “Mẹ đỡ đầu”.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình trao 480 triệu đồng trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” cho 40 trẻ mồ côi khó khăn trong tỉnh.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình trao 480 triệu đồng trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” cho 40 trẻ mồ côi khó khăn trong tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình có 1.850 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thời gian qua, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có 850 cháu được nhận đỡ đầu thời gian từ 1-10 năm, với tổng số tiền hỗ trợ là 12 tỷ đồng.

Hiện vẫn còn 1.000 cháu bé đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để các cháu có điều kiện học tập, vui chơi như những trẻ em bình thường khác. Đây là vấn đề mà lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình và các cấp hội đang trăn trở và kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân hảo tâm trong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.

Được biết, với số tiền trao hôm nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình nhận đỡ đầu 40 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng và thời gian đỡ đầu trong 1 năm, tính từ tháng 11 này.