"Mẹ đỡ đầu" - điểm tựa tình thương và trách nhiệm với trẻ mồ côi

NDO - Đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội với 100 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành phố, các đơn vị đồng hành, tổ chức quốc tế. Đồng thời, được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu ở 300 điểm cầu tại 35 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian tới, góp phần phát huy hiệu quả, tính bền vững của Chương trình. Đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương các tập thể, đơn vị, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Sau gần hai năm triển khai, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được hầu hết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi tới các ngành, các cấp. Chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân đồng hành; thực sự trở thành những điểm tựa đầy yêu thương của các trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước.

Đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Nhiều địa phương đã đạt tiêu chí 100% trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn có “Mẹ đỡ đầu”, nhiều tỉnh, thành Hội còn mở rộng đến đối tượng mồ côi do các nguyên nhân khác.

Nhiều “Mẹ đỡ đầu” đã cam kết đỡ đầu cho các con đến khi học xong đại học. Đặc biệt, qua kết nối của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đến nay đã có 34 “Mẹ đỡ đầu” tại châu Âu cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc 56 con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền.

"Mẹ đỡ đầu" - điểm tựa tình thương và trách nhiệm với trẻ mồ côi ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị.

Tại chương trình, các đại biểu được lắng nghe chia sẻ về những tình cảm, tâm huyết đối với Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cũng như những cách nghĩ, cách làm đổi mới, sáng tạo và đầy hiệu quả của tỉnh/thành Hội, của các đại diện cấp ủy, của những người bố, người mẹ đỡ đầu đến từ nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân cho biết, sau gần hai năm triển khai chương trình, các cấp Hội trong phụ nữ Công an nhân dân đã đóng góp và vận động gần 23 tỷ đồng, đỡ đầu 1.886 cháu mồ côi do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có 307 cháu mồ côi cả bố và mẹ, 315 cháu là người dân tộc thiểu số; 45 cháu là con liệt sĩ; chín cháu có bố mẹ đang thi hành án phạt tù; một số cháu là nạn nhân của các loại tội phạm; nhiều cháu đang mắc bệnh hiểm nghèo…

Các “Mẹ Công an” đã trở thành cầu nối, điểm tựa đầy tình thương và trách nhiệm để trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quỳnh Nga chia sẻ, để chương trình thực sự có hiệu quả thì cần có cách làm tỉ mỉ, chi tiết và tạo nên một vòng tròn chăm sóc đầy đủ cho các con, từ ăn, học đến chơi, học các kỹ năng khác. Khi tiếp cận từ nhu cầu của các con, sự hỗ trợ sẽ dần hoàn thiện hơn, bảo đảm mình nuôi con ở nhà thế nào thì trẻ mồ côi cũng được nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ như vậy, để trẻ em có cuộc sống an vui, hạnh phúc, bình an.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội đã nỗ lực đạt được trong hai năm thực hiện Chương trình. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những người bố, người mẹ đỡ đầu đã dành cho Chương trình trong thời gian qua.

"Mẹ đỡ đầu" - điểm tựa tình thương và trách nhiệm với trẻ mồ côi ảnh 2

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng chỉ rõ những thách thức, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình thời gian tới, trong đó việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ trẻ mồ côi có thể bị thay đổi nguồn lực, bị ngắt quãng, không bảo đảm hỗ trợ đầy đủ, toàn diện lâu dài cho các con.

Trong giai đoạn tiếp theo, để việc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu bền vững và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh mong muốn, cần duy trì tính hiệu quả để Chương trình ngày càng thực chất, chất lượng để nhiều trẻ em mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ trở thành công dân tốt của xã hội, đất nước.

Đối với các ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch mong muốn Hội tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, tham gia góp ý để thực hiện tốt hơn nữa chương trình đầy tính nhân văn này; đề xuất thêm một số chính sách về hỗ trợ miễn giảm học phí, trao bảo hiểm y tế cho trẻ em mồ côi.

Bên cạnh đó, Ban Phụ nữ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội, mạng lưới lãnh đạo nữ cần phát huy mạnh mẽ, cùng chung tay đồng hành, chăm sóc các con để các con cảm thấy có vòng tay yêu thương của cộng đồng xã hội khi mất đi người thân, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.