Hơn 2,6 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”

NDO - Ngày 25/9, Hội Liên hiệp phụ nữ Nghệ An tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương". Tại chương trình này, các nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cùng nhiều cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân đã nhận đỡ đầu và tặng quà cho các em.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị đỡ đầu ký kết nuôi trẻ mồ côi. (Ảnh: THU HƯƠNG)
Các đơn vị đỡ đầu ký kết nuôi trẻ mồ côi. (Ảnh: THU HƯƠNG)

Tổng cộng, đã có 32 mẹ đỡ đầu nhận chăm sóc 63 trẻ mồ côi với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Chương trình này đã, đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cán bộ, hội viên phụ nữ, tiếp tục đóng góp, hình thành mạng lưới để quản lý chương trình, tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành, hỗ trợ, mang yêu thương đến với những em nhỏ mồ côi, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên vì một tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động và được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An hưởng ứng, triển khai từ cuối tháng 3/2022.

Sau hơn 6 tháng triển khai, các cấp Hội phụ nữ, các công ty, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận đỡ đầu 960 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng.

Đây là một trong những chương trình nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu: Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được đỡ đầu, chăm sóc, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Hiện, trên địa bàn Nghệ An có gần 12 nghìn trẻ em mồ côi, trong đó, có 19 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19, hơn 6.000 trẻ mồ côi sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Hơn 2,6 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” ảnh 1

Trao quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: THU HƯƠNG)