Kết nối yêu thương trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”

NDO -

Tối 4/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”. Đây là chương trình do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn do tác động của dịch Covid-19. 

Các đơn vị trao ủng hộ chương trình để chia sẻ khó khăn với trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn.
Các đơn vị trao ủng hộ chương trình để chia sẻ khó khăn với trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình “Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương”, đại biểu cũng như khán giả trong toàn tỉnh biết đến những câu chuyện xúc động về phận đời mồ côi giữa đời của các em nhỏ.

Đó là em Nguyễn Nhật Long, năm nay 15 tuổi ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Bố mẹ của Long cùng mắc bệnh hiểm nghèo và rời bỏ em từ khi em mới sinh ra. Phận mồ côi, Long lặng lẽ lớn lên trong vòng tay của ông bà nội già yếu.

Đã thế, em lại mang trong mình căn bệnh hẹp tĩnh mạch từ đốt sống cổ lên não. Sức khỏe yếu nhưng cậu bé lại luôn cố gắng học tập tốt và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Long nén nỗi đau, bệnh tật và mong muốn sức khỏe được tốt hơn để sau này trở thành chỗ dựa cho ông bà.

Kết nối yêu thương trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” -0
 Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh mồ côi hoàn cảnh khó khăn. 

Còn với 2 cháu bé Hoàng Ngọc Bích (sinh năm 2018) và Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2020) ở thôn Bến, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh thì quá nhỏ để nếm trải nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Bố mất khi Gia Bảo mới được 8 tháng tuổi. Mẹ các cháu sau đó phát hiện bị ung thư vú, đến tháng 9/2021 cũng qua đời. Ông bà ngoại đón 2 cháu về nuôi dưỡng trong sự chật vật.

3 cảnh đời côi cút trên trong tổng số gần 400 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay ở tỉnh Quảng Bình. Nỗi đau mất cha, mất mẹ đối với các em là quá lớn, tương lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình triển khai từ cuối năm 2021 để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác, vừa góp phần xoa dịu nỗi đau, vừa tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi vượt qua hoàn cảnh, bước tiếp trên con đường phía trước. 

Việc thực hiện chương trình với 2 hình thức: đỡ đầu trực tiếp bằng cách tập thể, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà hoặc đến chăm sóc tại nơi trẻ sinh sống; đỡ đầu gián tiếp là nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc thông qua tổ chức hội phụ nữ tại địa phương hoặc người nuôi dưỡng thay thế.

Sau hơn 3 tháng phát động, đến nay, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của phụ nữ Quảng Bình đã nhận đỡ đầu cho hơn 150 trẻ mồ côi với tổng số tiền ủng hộ gần 4 tỷ đồng. Tại chương trình, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ nhiệt tình, tâm huyết của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình Diệp Thị Minh Quyết chia sẻ: “Những mất mát của các cháu là không gì bù đắp được, nhưng chúng tôi hy vọng bằng tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó trực tiếp là cán bộ hội, hội viên phụ nữ để góp phần giúp đỡ trẻ mồ côi vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Về phía các cấp hội sẽ nỗ lực để làm tốt việc chăm sóc, phần nào giúp các cháu có cuộc sống ổn định và chỗ dựa tinh thần vững chắc để yên tâm học tập”.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, cá nhân trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình.