“Mẹ đỡ đầu” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới

NDO - Đồn Biên phòng Y Tý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, vừa ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Chương trình được Đảng ủy Đồn Biên phòng Y Tý, phối hợp với xã Y Tý, xã A Lù, huyện Bát Xát và các nhà hảo tâm đến từ nhiều địa phương trong cả nước...
0:00 / 0:00
0:00
Các mẹ đỡ đầu tặng quà cho các cháu mồ côi.
Các mẹ đỡ đầu tặng quà cho các cháu mồ côi.

Tại chương trình đã có 14 bà mẹ đỡ đầu đến từ các tỉnh như: Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Giang và Hà Nội nhận đỡ đầu 15 cháu là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 xã Y Tý Và A Lù, đa số các cháu được nhận đỡ đầu đều mồ côi cha hoặc mẹ thậm chí có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có độ tuổi từ 7 đến 11, đang theo học tại các trường trên địa bàn Đồn Biên phòng Y Tý quản lý.

Theo đó mỗi cháu, mỗi tháng sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng từ các “Mẹ đỡ đầu” trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2029, hằng tháng Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi động viên và tiếp nhận số tiền trên để hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” với ý nghĩa nhân văn trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu học sinh nghèo là đồng bào các dân tộc nơi vùng sâu, vùng cao biên giới vượt qua khó khăn phát triển toàn diện. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, những người Mẹ, người Cha đỡ đầu đã lan rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm nghị lực, vững bước trên con đường phía trước.