Lan tỏa ý nghĩa mô hình “Mẹ đỡ đầu” ở thành phố Thái Bình

NDO -

Từ một chủ trương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, trong hơn nửa năm qua, thành phố Thái Bình trở thành điểm sáng của toàn tỉnh trong việc nhân rộng mô hình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa khắp địa bàn.

Cháu Bùi Thị Tú Hạnh (9 tuổi) được hỗ trợ kinh phí từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”. (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình cung cấp)
Cháu Bùi Thị Tú Hạnh (9 tuổi) được hỗ trợ kinh phí từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”. (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình cung cấp)

Với mục tiêu vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân trong việc nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện. Bắt đầu từ tháng 10/2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình hưởng ứng mạnh mẽ mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đã có 59 trẻ em nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc. Nhiều em nhỏ không chỉ được ăn no mà còn được tiếp sức đến trường. Giấc mơ đi học không bị dang dở. Những người mẹ đỡ đầu đang phần nào giúp các em xây dựng tương lai.

Cháu Bùi Thị Tú Hạnh (9 tuổi), trú tại thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) có hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ cháu bị lừa bán sang Trung Quốc năm 17 tuổi, sau đó trốn thoát về Việt Nam lấy chồng rồi sinh cháu khi đang mang trong mình căn bệnh HIV. 

Rất may mắn, Hạnh không bị nhiễm bệnh, song chịu cảnh mồ côi khi mẹ mất năm em lên 5 tuổi, buộc phải sống cùng ông bà ngoại. Sẻ chia với cuộc sống hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cho đến hết cấp học.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình cho biết, 59 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 300-500 nghìn đồng/tháng, ngoài ra một số cháu được nhà trường hỗ trợ thêm gạo hay sạch vở học tập.

Nguồn kinh phí để duy trì mô hình “Mẹ đỡ đầu” chủ yếu do hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đóng góp. Ngoài ra, vận động giáo viên các trường học và nhà hảo tâm hỗ trợ.

Lan tỏa ý nghĩa mô hình “Mẹ đỡ đầu” ở thành phố Thái Bình -0
Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình (thứ 5 từ trái qua) thăm hỏi 2 cháu ở thành phố Thái Bình được thụ hưởng mô hình “Mẹ đỡ đầu”. (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình cung cấp)

Chia sẻ về mô hình này ở thành phố Thái Bình, ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết: “Đây là mô hình dân vận khéo phù hợp thực tiễn tại địa phương cần được tiếp tục nhân rộng. Từ đây, các em có thêm mẹ đỡ đầu đồng hành, làm điểm tựa vững chắc để vượt lên hoàn cảnh và trưởng thành”.