Kiến tạo không gian kinh tế đa cực
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế trên quy mô mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Liên kết vùng
Có 132 kết quả
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế trên quy mô mới.
Ngày 2/10, tại Hải Phòng, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc lần thứ XII - năm 2026.
Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn phát triển với những điều kiện mới về không gian, quy mô và tổ chức quản lý. Những thay đổi này tạo thêm dư địa để phân bổ lại nguồn lực, mở rộng các mối liên kết kinh tế; đồng thời, đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại cách thức tổ chức không gian phát triển của toàn vùng.
Ngày 26/9, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026-Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền: Khu vực miền trung. Đây là phiên bàn tròn cấp miền thứ 2 trong khuôn khổ VPSF năm nay.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Không gian phát triển của Việt Nam đang đứng trước một cuộc sắp xếp lại lớn: từ những địa phương phát triển tương đối riêng rẽ sang một cấu trúc đa cực, nơi các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế trở thành những đầu tàu mới. Sự chuyển dịch ấy đòi hỏi một cách tổ chức không gian khác. Và Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành đã đặt ra hướng đi: phát huy lợi thế, chức năng và khả năng liên kết của từng không gian, tập trung nguồn lực vào những nơi có sức dẫn dắt, qua đó mở thêm dư địa tăng trưởng cho cả nền kinh tế.
Việc tăng cường liên kết vùng, khai thác tối đa dư địa di sản và đổi mới mô hình sản phẩm đang mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch miền trung. Đây được xem là động lực quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đưa du lịch khu vực bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nhanh và bền vững.
Kinh tế tư nhân tại Trung Bộ và Tây Nguyên đã có bước phát triển tích cực, tuy nhiên, khu vực này vẫn đối mặt với những hạn chế về quy mô doanh nghiệp, năng lực tài chính, công nghệ, quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.
Trong bối cảnh các địa phương trên cả nước đã được sắp xếp lại và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài toán phát triển vùng không còn dừng ở việc tăng cường phối hợp giữa những địa giới hành chính riêng biệt mà hướng tới sự kết nối trong tổng thể tổ chức tăng trưởng quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 tỉnh, thành phố phía bắc và Bắc Trung Bộ vừa ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Thỏa thuận tập trung nguồn lực vào kinh tế, du lịch, nông nghiệp, khoa học, công nghệ và thương mại nhằm phát huy lợi thế bổ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các địa phương.
Sáng 9/9, tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Bắc bộ và Bắc Trung bộ giai đoạn 2023-2025; ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Sau hợp nhất, Tây Ninh có không gian phát triển rộng mở với những lợi thế cộng hưởng về công nghiệp, nông nghiệp, cửa khẩu, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối với Campuchia và ASEAN.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra bước chuyển quan trọng: xem vùng là một hệ sinh thái thống nhất, trong đó mỗi địa phương được phân vai theo chức năng, lợi thế và kết nối trong chuỗi giá trị chung.
Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.
“Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển, phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ; đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia”.
Không chỉ là bài toán mở rộng các tuyến giao thông liên vùng, để du lịch duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực sự bứt tốc đòi hỏi một tư duy phát triển mới. Theo đó, cần hình thành hành lang du lịch hoàn chỉnh, giải quyết bài toán logistics dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tối ưu hóa trải nghiệm của du khách.
Ngày 22/8, Ủy ban nhân dân các phường gồm: Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, kêu gọi thu hút đầu tư năm 2026.
Phiên bàn tròn khu vực phía nam thuộc Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 tập trung vào 5 bài toán: dữ liệu, cơ chế xử lý kiến nghị; hạ tầng, logistics theo chuỗi hàng hóa; phát triển nhà cung ứng, liên kết thị trường; nâng cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết nhân lực.
Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức và điều chỉnh địa giới, mà còn gắn liền với yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới phương thức quản trị và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia.
Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”.
Ngày 15/8, Viện Kinh tế chính trị học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường đại học Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Hội thảo “Thể chế phát huy kết quả chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành lực lượng sản xuất trực tiếp”.
Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.
Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.
Ngày 17/7, tại xã Đức An, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Ủy ban nhân dân xã Đức An tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững tỉnh Lâm Đồng".
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.
Hội thảo nhằm tạo lập thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định các định hướng phát triển lớn của tỉnh; đánh giá toàn diện hơn tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi, góp phần xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới.
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Ninh-Phú Thọ dài 42,5km, đến nay cơ bản hoàn thành, nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Thời gian qua, lưu lượng tham gia giao thông lớn, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây được coi là giải pháp quan trọng tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp thời gian tới.
Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.