Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và đối thoại với thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. 
Quang cảnh phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3

Ngày 25/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và 1 đề nghị xây dựng luật. Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Quang cảnh phiên họp.

Xây dựng các dự án luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm các thủ tục hành chính

Sáng 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và 1 đề nghị xây dựng luật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tiền Giang cần nỗ lực tập trung vào các động lực tăng trưởng mới

Chiều 24/3, tại thành phố Mỹ Tho, tiếp tục chương trình công tác tại Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa Tiền Giang phát triển đột phá, thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ

Sáng 24/3, tại thành phố Mỹ Tho, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số địa phương; hơn 500 doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển Vĩnh Long toàn diện, hiện đại và bền vững

Sáng 23/3, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại và du lịch tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương; các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN.

Mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi, đối tượng đầu tư tại Việt Nam

Trưa 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Về phía Hoa Kỳ và USABC có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper; đại diện hơn 60 quỹ đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh". Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024.

Doanh nghiệp FDI tiên phong trong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

[Ảnh] Chính phủ họp với các địa phương về phát triển nhà ở xã hội

Sáng ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức tài chính, ngân hàng, hiệp hội bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khắc phục mọi khó khăn, điểm nghẽn, cung ứng kịp thời vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 14/3, tại Trụ sở Chính phủ,Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì hội nghị; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Hướng tới sự hợp tác hiệu quả, gắn kết, thấu hiểu hơn giữa Việt Nam-ADB

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam-Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ADB phối hợp tổ chức. Cùng dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Tầm vóc mới của quan hệ giữa ASEAN và Việt Nam với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tầm vóc mới của quan hệ giữa ASEAN và Việt Nam với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Với nhiều dấu ấn nổi bật, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thu được những thành quả thiết thực, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia và tạo đột phá trong hợp tác ASEAN-Australia, cũng như quan hệ Việt Nam-New Zealand, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Ngày 11/3, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, sau lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả, định hướng thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.