Hà Nam đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Với những tiềm năng, thế mạnh về các khu, điểm du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú, Hà Nam được đánh giá là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn đối với du khách. Trong đó, du lịch tâm linh, lễ hội ở Hà Nam được đánh giá là có nhiều lợi thế. Bảy tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Hà Nam ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, bằng 182,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt gần 90% kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, bằng 208% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo du khách đến chùa Tam Chúc dịp đầu Xuân.
Đông đảo du khách đến chùa Tam Chúc dịp đầu Xuân.

Thực hiện định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và tập trung các nguồn lực để phát triển du lịch; quyết tâm xây dựng Hà Nam thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch tâm linh, thời gian qua, Hà Nam đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng các khu, điểm du lịch. Trong đó, có điều chỉnh quy hoạch tổng thể và phê duyệt quy hoạch các phân khu chức năng của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc làm cơ sở thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư vào các khu chức năng làm tiền đề thu hút dịch vụ du lịch chất lượng cao, thúc đẩy hình thành các tuyến du lịch theo chuỗi.

Rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển các công trình di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề có giá trị làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch theo định hướng gắn kết thành các chuỗi du lịch-dịch vụ nội tỉnh, liên tỉnh: Đền Lảnh Giang-lụa Nha Xá; chùa Long Đọi Sơn-trống Đọi Tam; chùa Bà Đanh-gốm Quyết Thành; Khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao-cá kho, chuối ngự; chùa Địa Tạng Phi Lai, từ đường Nguyễn Khuyến…

Cùng với đó, Hà Nam quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khung Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các ban, ngành các huyện, thành phố để có những định hướng xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Xây dựng, phát triển một số sản phẩm du lịch có thế mạnh, đặc trưng của tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa và dịch vụ theo quy định.

Tỉnh đã giao ngành văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu xây dựng lộ trình liên kết với các vùng đầu mối tập trung khách du lịch lớn của cả nước để quảng bá; kết hợp với các hãng lữ hành lớn trong việc khai thác và tổ chức các tour du lịch mới hấp dẫn về tỉnh; kết hợp với các khu du lịch trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng để hình thành các trục du lịch văn hóa tâm linh độc đáo theo các tuyến chính như “Bái Đính-Tràng An-Tam Chúc”, “chùa Hương-Tam Chúc”... Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, làng nghề, khuyến khích các làng nghề sản xuất những mặt hàng lưu niệm, đặc sản của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị “Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam”, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Hà Nam đã xác định mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được đầu tư bài bản, có quy mô với đẳng cấp quốc tế như Khu du lịch Tam Chúc. Hà Nam mong muốn hợp tác phát triển thuận lợi, hiệu quả, bền vững với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước để đổi mới, phát triển các sản phẩm du lịch.

Những năm tới, tỉnh Hà Nam tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch tâm linh; thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư có năng lực, uy tín, thương hiệu đầu tư các chuỗi du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, thể thao… triển khai hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm; kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng vốn có, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững theo đúng định hướng của tỉnh.