Đổi thay ở vùng đất núi Voi bất khuất, kiên cường

Huyện An Lão - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng dưới chân núi Voi bất khuất, kiên cường của thành phố Hải Phòng - đang từng ngày đổi thay, phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của thành phố Cảng hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.
Nông thôn huyện An Lão ngày càng đổi mới, khang trang, hiện đại. (Ảnh Phòng Văn hóa-Thông tin huyện An Lão).
Nông thôn huyện An Lão ngày càng đổi mới, khang trang, hiện đại. (Ảnh Phòng Văn hóa-Thông tin huyện An Lão).

Bí thư Huyện ủy An Lão Ngô Thị Thanh Thủy chia sẻ, trong suốt chiều dài lịch sử, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân An Lão luôn nêu cao truyền thống “Núi Voi bất khuất, kiên cường” trong đấu tranh cách mạng năm xưa, cũng như trong tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Trải qua 36 năm kể từ ngày tái lập huyện (8/8/1988-8/8/2024), An Lão không ngừng nỗ lực phát triển từ một huyện nghèo, thuần nông, kinh tế chậm phát triển trở thành địa phương có bước tăng trưởng với nhịp độ cao và là một trong những huyện đầu tiên của thành phố cảng hoàn tất các tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới 17 xã, thị trấn và nhân dân trong huyện đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát triển kinh tế-xã hội với mũi nhọn là tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và thúc đẩy mạnh mẽ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo nên diện mạo mới của An Lão hôm nay.

Từ một địa phương kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đến nay, sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của huyện An Lão đã chiếm tỷ trọng hơn 90% trong cơ cấu kinh tế; sản xuất nông nghiệp, thủy sản chỉ còn chiếm 10,4%; tổng giá trị sản xuất tăng trung bình hằng năm hơn 15%...

Trong đó, tỷ trọng sản xuất công nghiệp đã chiếm tới hơn 52% trong cơ cấu kinh tế với hai cụm công nghiệp tại thị trấn Trường Sơn và thị trấn An Lão đã được lấp đầy, 2 khu công nghiệp mới, cùng 5 cụm công nghiệp khác đang hình thành với tổng diện tích hơn 1.000 ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão Hà Thế Vinh cho biết, sau 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung cao độ, mọi nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, thành phố cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Giờ đây, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện An Lão với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn An Lão đã thay đổi rõ rệt toàn diện, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng về: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, điện, nước, thông tin liên lạc, khám chữa bệnh, cảnh quan, môi trường…

Ông Nguyễn Văn Hòa, người con của thị trấn Trường Sơn (An Lão) xa quê đã lâu, nay trở về thăm đã cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ và rõ rệt của mảnh đất quê hương. Ông Hòa chia sẻ, đường sá, trường học, trạm y tế, các công trình điện, nước, cùng các công trình, thiết chế văn hóa, xã hội…, đều đã khang trang, thuận tiện, cùng với nhiều nhà máy công nghiệp mới mọc lên, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng hiện đại mang vóc dáng đô thị đã thật sự thay đổi bộ mặt làng quê nơi đây.

Và điều quan trọng hơn cả là người dân nông thôn An Lão đã ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn các tiện ích, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần từ chương trình xây dựng nông thôn mới...

Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện An Lão chỉ đạt bình quân 6,87 tiêu chí, trong đó có xã chỉ đạt 3-4 tiêu chí về nông thôn mới. Trong đó, thu nhập bình quân mới đạt 17,57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 6,73%; hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, việc thu hút các nguồn lực của doanh nghiệp cho nông thôn là hầu như không có; quy hoạch manh mún, tư liệu sản xuất lạc hậu…

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, đến cuối năm 2022, toàn bộ 15 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 4 xã đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã Tân Dân và Chiến Thắng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 thị trấn An Lão và Trường Sơn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

“Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định công nhận huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Một chặng đường mới được mở ra với mục tiêu xây dựng An Lão trở thành huyện nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và quyết tâm cao hơn.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn An Lão đổi mới, đời sống người dân cũng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 6,73% năm 2011 xuống còn 0,35% năm 2020 và năm 2023 chỉ còn 0,1%; thu nhập bình quân năm 2023 đã đạt 74 triệu đồng/người/năm…” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Thế Vinh chia sẻ.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Lão Nguyễn Phú Thọ cho biết, chỉ tính từ sau khi huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, An Lão đã tiếp tục huy động được gần 809 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện xây dựng các dự án, công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn. Nhiều mô hình mới trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng sản xuất theo quy trình VietGAP, thu hút lao động nông nghiệp tại chỗ với hiệu quả kinh tế cao đã hình thành. Cùng với đó là các mô hình về bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; trường học sáp nhập liên xã cùng cấp tiểu học, trung học cơ sở; camera an ninh và các mô hình nâng cao chất lượng môi trường nông thôn được triển khai rộng khắp…

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ðỗ Gia Khánh, đến nay, An Lão là một trong bốn địa phương của thành phố Hải Phòng đã hội đủ các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Hiện, các ngành chức năng của thành phố đang đánh giá thẩm định để báo cáo trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 và kỳ vọng đây sẽ là một trong những huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố Cảng.

Theo Bí thư Huyện ủy An Lão Ngô Thị Thanh Thủy, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, An Lão đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 90 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia xuống dưới 0,2%... và hướng tới là đô thị vệ tinh, là cửa ngõ phía tây nam của thành phố cảng theo quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…