Bắc Ninh hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững

Với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác, giải phóng sức lao động cho người nông dân.
Trình diễn máy bay không người lái trên cánh đồng công nghệ GlobalCheck tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài.
Trình diễn máy bay không người lái trên cánh đồng công nghệ GlobalCheck tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài.

Nhanh chóng nắm bắt xu hướng phát triển của nền nông nghiệp 4.0, tại Bắc Ninh, việc sử dụng các công nghệ tự động trong sản xuất đã được triển khai ở nhiều khâu từ làm đất, bón phân đến thu hoạch...

Bay trên cánh đồng mẫu lớn

Tích cực mang công nghệ mới đến với bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh) vừa phối hợp Công ty cổ phần Đại Thành tổ chức Hội nghị trình diễn cánh đồng công nghệ GlobalCheck tại thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài.

Có quy mô gần 2 ha, mô hình cánh đồng công nghệ GlobalCheck tại xã Mỹ Hương là một hệ sinh thái nông nghiệp từ khâu chọn giống lúa cho tới chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nông sản. Cánh đồng được gieo cấy bằng giống lúa năng suất, chất lượng cao GS 666.

Đáng chú ý, trong quá trình chăm sóc, các công nghệ tiên tiến như máy bay nông nghiệp, thiết bị dẫn đường tự động, các thiết bị công nghệ hỗ trợ thực hiện khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng thay cho sức người. Thay vì phải mất nhiều giờ lội ruộng, người nông dân chỉ cần đứng trên bờ điều khiển và trong vòng 15-20 phút, thiết bị bay không người lái đã hoàn thành quy trình gieo sạ và phun thuốc diệt cỏ tại cánh đồng, qua đó giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giảm công lao động, hạn chế được sâu bệnh.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, gia đình anh Nguyễn Văn Bền ở thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, đã mạnh dạn tích tụ được gần 7 ha đất nông nghiệp. Anh Bền cho biết, từ khi ứng dụng thiết bị bay không người lái "3 trong 1" trong sản xuất lúa, gia đình anh đã tiết kiệm được 30% chi phí thuê nhân công và năng suất mỗi vụ cũng tăng lên 25%.

Trực tiếp chứng kiến kỹ thuật viên trình diễn các thao tác rải phân, gieo giống và phun thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ GlobalCheck, bà Nguyễn Thị Lụa ở thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài cho biết rất ấn tượng với mô hình, cánh đồng công nghệ GlobalCheck, đã giúp nhà nông tiết kiệm được nhiều công làm đất, gieo hạt, bón phân, tỉa dặm. Bà Lụa bày tỏ mong muốn sẽ sớm ứng dụng công nghệ tiên tiến này trên ruộng đất nhà mình để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái "3 trong 1" để sản xuất lúa tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Yên Phong với quy mô 80 ha và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ thành công của mô hình, đến nay sau hơn hai năm, trung tâm đã triển khai nhân rộng, lan tỏa tới các địa phương và được các địa phương, bà con nông dân trong tỉnh tích cực áp dụng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trồng trọt.

Theo số liệu của Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh đã đạt được những bước tiến đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa, khâu làm đất, tưới tiêu đạt hơn 98%, gieo cấy đạt hơn 15%, phun thuốc bảo vệ thực vật đạt hơn 60%, thu hoạch đạt gần 100%. Trong sản xuất rau màu, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, tưới tiêu ước đạt hơn 90%, phun thuốc bảo vệ thực vật ước đạt hơn 30%, gieo trồng ước đạt từ 1-2%, thu hoạch ước đạt từ 7-10%, sơ chế, bảo quản ước đạt từ 2-3%.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Ninh cho biết, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng từng bước giải quyết bài toán thiếu hụt lao động. Trên thực tế, Bắc Ninh là địa bàn công nghiệp và dịch vụ phát triển tăng nhanh cho nên phần lớn lực lượng lao động trong độ tuổi không làm nông nghiệp. Do đó, ứng dụng cơ giới hóa là rất cần thiết. Mặt khác, cơ giới hóa góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai tạo ra các cánh đồng lớn và khuyến khích hình thành quan hệ hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa.

Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngành nông nghiệp Bắc Ninh đã và đang hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra: "Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu".

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Song Hà khẳng định: Việc sử dụng các công nghệ tự động, cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tiết kiệm thời gian, công sức, góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Bắc Ninh trên thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển của nền nông nghiệp 4.0.