Ngày 20/6, tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương nhà văn Nam Cao gắn với phát triển du lịch bền vững".
Ngày 12/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, UBND huyện Bình Lục tổ chức Ngày thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến và Chương trình giao lưu Ngày thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến, với chủ đề “Tổ quốc bay lên - Sắc Xuân vườn Bùi”. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 116 năm Ngày mất của nhà thơ Nguyễn Khuyến.
Đêm 11/2/2025 (tức 14 tháng Giêng), tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương - Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Ngày 4/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), trên cánh đồng Tịch điền (thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn), Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức khai hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Ngày 3/2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025.
Để tri ân quê hương mình, nhạc sĩ Xuân Trí và nhà thơ Dương Quyết Thắng đã cho ra mắt MV "Hà Nam đợi anh về” với những địa danh nổi tiếng của Hà Nam như chùa Tam Chúc, Đền Trúc-Ngũ Động Thi Sơn, làng nghề dệt lụa Nha Xá, làng nghề làm trống, Vương cung Thánh đường Sở Kiện…
Trong hai ngày 26 và 27/11, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Hà Nam) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, chùa Tam Chúc đã phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản.
Ngày 16/10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam".
Tối 18/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2024, nhân kỷ niệm 724 năm ngày mất của Đức Thánh Trần.
Chiều 20/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 11 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Ngày 19/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với chùa Tam Chúc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thiết thực chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Ngày 11/4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội Sách tỉnh Hà Nam năm 2024.
Ngày 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổ chức Ngày Thơ Việt Nam - Ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam ngay tại quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến với chủ đề “Bản hòa âm đất nước - Sắc xuân vườn Bùi”. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Khuyến.
Vào giờ Tý ngày 23/2/2024, (tức 14 tháng Giêng), tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương-Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương năm 2024 sẽ được chính quyền và nhân dân xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức vào giờ Tý đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng.
Ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức khai hội chùa Tam Chúc Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Tối 17/2 (mồng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức khai hội lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Ngày 16/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), trên cánh đồng Tịch điền (thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn), Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức khai hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Sáng 16/2 (tức mùng 7 tháng Giêng Giáp Thìn), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách khắp nơi về tham dự.
Ngày 15/2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), trên cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Giáp Thìn năm 2024.
Về làng Đầm thôn Bích Trì, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận hương vị Tết đặc trưng từ những nồi bánh chưng đang đỏ lửa, từ sự tất bật, khẩn trương của những người thợ trong làng đang tập trung hoàn thiện các công đoạn để cho ra những chiếc bánh chưng thơm ngon, trọn vị cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2024), tối 3/1, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”.
Chiều 28/12, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền-Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia.
Để di sản văn hóa Hà Nam lan tỏa trong đời sống, ngoài sự nhiệt tình tiếp lửa của các nghệ nhân, nghệ sĩ, cũng rất cần nhiệt huyết của người “nhận lửa”. Chính các thế hệ người dân, với lòng yêu nghệ thuật truyền thống đã chung tay gìn giữ, tạo điều kiện cho người thân, con cháu học tập, tiếp bước người đi trước, giữ di sản nghệ thuật truyền thống tồn tại trong dòng chảy cuộc sống. Nhờ đó, đến nay Hà Nam đã có 12 di sản được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hà Nam là mảnh đất hiền hòa, nơi còn nhiều nghệ nhân hết lòng với các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát dậm, chầu văn, xẩm, Trống quân, Lải lèn… Nhiều thế hệ, gia đình nghệ nhân đã tích cực gìn giữ, trao truyền kinh nghiệm, bồi đắp cho di sản văn hóa truyền thống của tỉnh nhà nói riêng, di sản văn hóa đất nước nói chung.
Ngày 2/11, tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp Viện Khảo cổ học tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58 năm 2023. Đây là Hội thảo khoa học thường niên, có quy mô cấp quốc gia, quốc tế của ngành khảo cổ học Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nam.
Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019-2022 và công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.
Vu Lan là một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo và đã trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, nhằm mục đích tri ân và tưởng nhớ công sinh thành và dưỡng dục của mẹ cha. Lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Ngày 27/8, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia căn cứ địa Lạt Sơn và Lễ hội truyền thống đền thờ Nữ tướng Lê Chân.