Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.
Bắc Kạn hiện có nhiều cây dược liệu thuộc 190 họ thực vật khác nhau. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác, phát huy tương xứng với giá trị. Ðánh thức tiềm năng cây dược liệu đang là nhiệm vụ được tỉnh Bắc Kạn đặt nhiều nỗ lực, quyết tâm và kỳ vọng.
Sáng 24/11, tại tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm nông nghiệp OCOP.
Bắc Kạn hiện có 4 nhà máy gạch tuynel đã đi vào hoạt động nhiều năm nay, nhưng đều chưa được cấp phép khai thác mỏ đất làm nguyên liệu sản xuất gạch theo quy định của Luật Khoáng sản. Các nhà máy thu mua nhiều đất từ bên ngoài nhưng việc đóng thuế, phí tài nguyên theo quy định lại chưa rõ ràng.
Hiện tại, dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục lan rộng ở Bắc Kạn, gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi. Trong khi đó, tỉnh không đấu thầu mua được thuốc tiêu độc, khử trùng và việc tiêm vaccine phòng bệnh chưa đạt yêu cầu.
Bắc Kạn vốn được coi là “vùng trũng” trong thu hút vốn FDI do nhiều hạn chế khách quan. Thời gian qua, tỉnh miền núi này đã có nhiều nỗ lực trong việc “trải thảm” thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản được Bắc Kạn xác định là quốc gia trọng tâm.
Chiều 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên với chủ đề “Thanh niên Bắc Kạn khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo gắn với chuyển đổi số”.
Từ ngày 10/8 đến nay, tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) xảy ra tình trạng ốc nhồi do người dân nuôi bị chết hàng loạt. Mặc dù, xã Trung Hòa đã có báo cáo từ ngày 17/8, nhưng đến nay nguyên nhân khiến ốc bị chết vẫn chưa được làm rõ.
Năm 2022, Bắc Kạn là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp của cả nước. Năm 2023, địa phương này đã có nhiều nỗ lực, giải pháp cụ thể, sâu sát hơn nên tiến độ giải ngân đã có nhiều chuyển biến.
Dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát ở Bắc Kạn. Địa phương này đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, Bắc Kạn lại đang thiếu cả lực lượng thú y viên cơ sở và cả thuốc tiêu độc, khử trùng.
Bắc Kạn xác định kinh tế hợp tác xã là động lực phát triển bền vững sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Trước tình trạng, tăng số lượng nhưng chất lượng chưa cao, Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp, chính sách kịp thời giúp hoạt động của các hợp tác xã đi vào chiều sâu.
Sau một thời gian không xuất hiện các ổ dịch, hiện nay, tại Bắc Kạn đã tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại huyện Na Rì. Dịch đã gây thiệt hại cho một số hộ dân và lo lắng cho các hộ chăn nuôi trong tỉnh.
Chiều 16/7, trong chương trình công tác tại Bắc Kạn, trên đường về Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát Nhà máy luyện kim phi cốc tại Khu công nghiệp Thanh Bình (huyện Chợ Mới) do Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim) làm chủ đầu tư, đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 đến cuối năm 2015 thì dừng sản xuất...
Chiều 15/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 3/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn thông tin, đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giống bò Mông Việt Nam ngừng ngay hoạt động đầu tư sản xuất nến tại khu vực đã được đầu tư hạ tầng để nuôi bò ở huyện Chợ Mới.
Dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông tại huyện Chợ Mới được tỉnh Bắc Kạn kỳ vọng tạo đột phá cho chăn nuôi đại gia súc. Tuy nhiên, những gì dự án này làm được là đến giờ chỉ còn một số ít con bò gầy, khu nhà chế biến thức ăn được chuyển sang sản xuất nến và vô số những lùm xùm, gây bức xúc trong nhân dân.
Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã gây ra tình trạng khô hạn tại Bắc Kạn. Một vài cơn mưa nhỏ không đủ giải hạn cho cây trồng trên địa bàn. Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 2.400ha cây trồng bị thiệt hại vì hạn hán.
Tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định bổ sung thêm hơn 200 tuyến đường mới vào quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến 2030. Đây là bước đi phù hợp của tỉnh nhằm mở rộng mạng lưới và hiệu quả của các tuyến đường lâm nghiệp đã được khẳng định trên thực tiễn những năm qua.
Chiều 20/5, tại Bắc Kạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên”.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Đây là chỉ đạo cần thiết của tỉnh trong bối cảnh ngày càng nhiều các nhà đầu tư đề xuất, triển khai các dự án ngoài ngân sách tại địa phương này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã quyết định tổ chức sự kiện “Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể trong tháng 5/2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp địa phương này tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm độc đáo gắn với sản vật riêng có.
Chiều 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế trong thời gian qua, ghi nhận, giải đáp và tháo gỡ khó khăn, kiến nghị cho cộng đồng doanh nghiệp.
Từ chỗ luôn xếp nhóm cuối trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh miền núi khó khăn Bắc Kạn đã có những bước tiến liên tục từ năm 2020 lại đây. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã đưa Bắc Kạn dần trở thành một điểm đến hấp dẫn mới với các nhà đầu tư.
Ngày 13/2, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong 5 năm qua, tỉnh miền núi Bắc Kạn đã có những đổi mới, tạo đột phá trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn.
Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển đồng thời cũng chính là tiền đề để Bắc Kạn thực hiện mục tiêu từ một tỉnh còn nhiều khó khăn từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của vùng.