Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Lao động, Hưu trí và Xã hội của Croatia Ivan Vidis. (Ảnh: BNG)

Croatia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề

Ngày 14/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Croatia, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Lao động, Hưu trí và Xã hội của Croatia, ông Ivan Vidis, nhằm trao đổi về tiềm năng về hợp tác lao động giữa hai nước.
Các học viên thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk G’long tham gia lớp Tin học văn phòng.

Hiệu quả từ việc dạy nghề

Các lớp dạy nghề cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk G’long, tỉnh Đắk Nông, đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là cơ hội giúp người dân thoát nghèo, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Sinh viên thực hành tại khoa Công nghệ ô-tô (Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội).

Trường nghề tham gia đào tạo nhân lực công nghệ cao

Hiện nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đang khó tìm kiếm nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng hiện đại, tiên tiến hơn. Việc liên kết, hợp tác giữa cơ sở giáo dục, trường dạy nghề với doanh nghiệp trong đào tạo là giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Tư vấn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng tại thành phố Tam Kỳ.

Quảng Nam: Hơn 300 người tham gia Ngày hội việc làm cho người hoàn lương

Ngày 2/11, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam tổ chức Ngày hội việc làm cho người hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Đây là lần đầu tiên Ngày hội việc làm cho người hoàn lương hòa nhập cộng đồng được tổ chức để tư vấn về vay vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề.
Đào tạo nghề may tại Trường trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình. (Ảnh TRẦN TRUNG)

Đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp

Với lợi thế về địa lý, trình độ dân trí cũng như nguồn lao động dồi dào, khu vực nam đồng bằng sông Hồng gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình thời gian qua thu hút được mạnh mẽ nhiều nhà đầu tư. Hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh đã đóng góp đáng kể cho ngân sách, đồng thời giải quyết việc làm của lao động tại chỗ. Nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao, làm việc tại các khu công nghiệp theo đó cũng tăng lên.
Đoàn viên, học sinh Thủ đô sôi nổi tham gia Ngày hội.

1.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt”

Dù có cơn mưa nặng hạt, sáng sớm 25/9, tại huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội), Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” với nhiều chương trình như Cuộc thi Rung chuông vàng, Hội khỏe Học sinh Thủ đô, thi dân vũ… đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, học sinh.
Cô Thanh (ngồi) tỉ mỉ hướng dẫn Linh gấp nếp vải.

Những giáo viên “đặc biệt”

Nhiều năm nay, những người lái đò “đặc biệt” vẫn cần mẫn dạy các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng (cơ sở 1, quận Liên Chiểu). Tuy cơ thể không lành lặn nhưng anh Nguyễn Ngọc Phương, anh Trương Tấn Dũng, cô Phan Thị Thanh vừa làm thầy, làm cô, chỉ dạy cho các em kiến thức; vừa làm cha, làm mẹ yêu thương và chăm sóc các em khuyết tật.