Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 90 nghìn bạn trẻ và bộ đội xuất ngũ

NDO - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang) trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các đồng chí đại diện Thành đoàn Hà Nội.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang) trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các đồng chí đại diện Thành đoàn Hà Nội.

Theo các báo cáo và tham luận tại Hội nghị, năm vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cơ bản.

Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được phát huy mạnh mẽ, toàn diện. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Thành đoàn đã huy động hơn 3 nghìn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ đêm khai mạc, bảo đảm an ninh, phiên dịch cho khách quốc tế.

Triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội từ tháng 6 đến hết tháng 8/2022, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” của tuổi trẻ Thủ đô đã huy động nguồn lực xã hội hóa gần 13 tỷ đồng, cùng nguồn nhân lực lớn, triển khai qua 2 đội hình “Tiếp sức mùa thi” và “Bảo đảm trật tự an ninh đô thị”, được dư luận, cộng đồng đánh giá cao.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo được triển khai ngay từ đầu năm, tiêu biểu như: Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô lần thứ II “Web3 và Metaverse: tương lai số không biên giới và hành động của tuổi trẻ”; Cuộc thi “Sáng tạo tương lai xanh”; Hội thảo “Thương mại hóa các công nghệ cốt lõi, ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ”.

Năm 2022, Hà Nội có 4.371 tân binh là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô nhập ngũ. Thành đoàn đã trao Bằng khen tặng 10 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu giai đoạn 2020-2022; trao 50 suất quà tặng thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2022; tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) tặng thanh niên tình nguyện nhập ngũ hoàn cảnh khó khăn...

Số liệu thống kê tại Hội nghị cho thấy, năm vừa qua, 100% đoàn xã, phường, thị trấn ở Thủ đô đã xây dựng ít nhất 1 mô hình, giải pháp mới hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất hơn 128 nghìn ý tưởng, sáng kiến; trồng mới hơn 329 nghìn cây xanh; hỗ trợ 529 tỷ đồng để thanh niên vay vốn khởi nghiệp; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 90 nghìn đoàn viên, thanh niên và bộ đội xuất ngũ.