Lâm Đồng chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục về đất đai
Trước phản ánh của một số doanh nghiệp và người dân về tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hạn thời gian dài không được giải quyết.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người khuyết tật
Có 212 kết quả
Trước phản ánh của một số doanh nghiệp và người dân về tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hạn thời gian dài không được giải quyết.
Nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang tìm cách đối phó “cơn sóng thần màu xám”, cụm từ thường được dùng để chỉ tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Dù đặt ra nhiều thách thức về kinh tế-xã hội, xu hướng này cũng mở ra cơ hội để các nước phát triển nền “kinh tế bạc” với các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới (Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 22/9/2026).
Khi khả năng lao động, thu nhập và sức khỏe bị ảnh hưởng, người khuyết tật dễ gặp thêm nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Để chính sách an sinh phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là đưa quyền lợi đến gần hơn với từng người dân, đồng thời mở thêm cơ hội để họ học nghề, có việc làm và chủ động cuộc sống.
Phục hồi chức năng không chỉ là nỗ lực cải thiện khả năng vận động cơ học, mà sâu xa hơn, đó là hành trình thiêng liêng để tìm lại sự tự chủ và vị thế của một con người trong đời sống xã hội.
Từ những hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh kế đến các sân chơi thể thao, thiện nguyện, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp đang trở thành mái nhà chung giúp nhiều thanh niên khuyết tật vượt qua mặc cảm, tìm thấy niềm tin và từng bước khẳng định mình trong cuộc sống.
Thông điệp xuyên suốt “Hội thảo quốc tế về thúc đẩy giáo dục và y tế hòa nhập” là người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng của phát triển hòa nhập, mà cần là đối tác chủ động trong quá trình thiết kế, thử nghiệm, triển khai và cải thiện các hệ thống, dịch vụ dành cho họ.
Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đã phối hợp Humanity & Inclusion (HI) tổ chức hội thảo chuyên đề “Ngôn từ và Góc máy: Thực hành truyền thông tiếp cận từ nội dung đến hình ảnh”.
Sáng 2/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2026, hưởng ứng 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).
Chiều 29/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an phường Mỹ Phước Tây đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi trộm cắp vé số của một người khuyết tật.
Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam phối hợp Chi hội Người mù trực thuộc Trung ương Hội tổ chức Cuộc họp kỹ thuật với chủ đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người khuyết tật" kết hợp Hội chợ thanh toán không dùng tiền mặt.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về nền hành chính số và công vụ số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh số hóa toàn trình các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa giao dịch bằng văn bản giấy; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ công.
Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.
Theo Quyết định mới ban hành, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam là Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
Sân khấu từ lâu vẫn được xem là loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự cảm nhận bằng nhiều giác quan, trong đó thị giác giữ vai trò quan trọng. Vì thế, với người khiếm thị, hành trình đến với loại hình nghệ thuật này gặp không ít trở ngại.
AI đang mở ra nhiều cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật. Tuy nhiên, khoảng cách về kỹ năng số, thiết bị và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là rào cản lớn với nhiều người. Nếu thiếu tính bao trùm, AI không chỉ tạo ra cơ hội mới mà còn có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong xã hội số.
Với người khuyết tật, AI đang mở ra nhiều cơ hội mới, giúp vượt qua những rào cản từng được xem là “bất khả thi”, đồng thời thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy một xã hội bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau. Giá trị của AI vì thế không nằm ở công nghệ hiện đại, mà còn ở khả năng phục vụ con người.
Sáng 20/5, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ 9 nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Tư tưởng "tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn và trao giải Cuộc thi “Khắc sâu lời Bác-Tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”.
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam lần thứ I chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước.
Sáng 15/5, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về việc hợp nhất Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật. Trong đó, hơn 90% sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, nhưng 52% chưa biết cách sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin hoặc trợ năng liên quan.
Chiều 7/5, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước.
Chiều 2/5, Lễ bế mạc chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), khép lại một sự kiện thể thao-văn hóa giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần hòa nhập và sẻ chia trong cộng đồng.
Sáng 2/5, tại Nhà thi đấu thể thao 1 (Bắc Ninh), chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian thể thao-văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn.
Những rào cản lớn nhất ngăn người khuyết tật tiếp cận việc làm có trả lương không chỉ ở hạn chế về hạ tầng, di chuyển, hay sự kỳ thị của xã hội, mà còn ở rào cản tư duy. Do đó, cần thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật qua nhiều chính sách, đào tạo nghề và tạo môi trường làm việc phù hợp, nâng cao cơ hội việc làm cho họ.
Đào tạo nghề cho người khuyết tật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác trợ giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố căn bản bảo đảm thực hiện quyền người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với các nhà hảo tâm vừa tổ chức trao tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Hải.
200 trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng.