Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công điện “Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19”. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh cuối học kỳ 1 phù hợp hình thức tổ chức dạy học ứng phó dịch Covid-19.
Nhân Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp tổ chức thành công “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021” (ngày 5/12), phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn nhanh PGS,TS Trần Huy Hoàng (Trường Đại học Tài chính-Marketing) về những điều cần điều chỉnh trong chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hỗ trợ tốt hơn việc phục hồi, phát triển bền vững kinh tế, xã hội nước ta thời gian tới.
Sáng 8/12, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời xem xét, quyết định thông qua nhiều chủ trương, đề án, nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh quản lý, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho biết: Triển khai chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững sẽ diễn ra ngày 5/12, tại Hà Nội.
Chiều 1/12, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc “Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ và các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021” tại Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô (số 176 Quang Trung, quận Hà Đông).
Đắk Lắk là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn ở Tây Nguyên và gần 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các sản phẩm nông nghiệp đều giảm giá mạnh do hoạt động vận chuyển và thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong tỉnh cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch khiến trên nhiều cánh đồng, nương rẫy... vắng bóng người nông dân.
Nhiều mặt hàng tăng giá nhưng chưa phản ánh hết vào giá cả hàng hóa vì sức mua đang ở mức thấp. Các biện pháp phục hồi kinh tế phải đo lường, đánh giá tác động đến lạm phát để hạn chế rủi ro.
Chính sách cần tập trung hướng đến mục tiêu hồi phục và phát triển nền kinh tế một cách bền vững trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 thay vì tập trung theo hướng ứng phó với Covid-19.
Các nước Đông Nam Á đang chạy đua để khôi phục hoàn toàn chuỗi cung ứng sau nhiều tháng các nhà máy ngừng hoạt động và cắt giảm sản xuất do dịch Covid-19, trong đó Việt Nam cũng nhanh chóng làm quen với trạng thái “bình thường mới” với việc nhiều doanh nghiệp trở lại hoạt động. Theo TTXVN, đây là nhận định của bài viết vừa được đăng tải trên báo Nikkei của Nhật Bản.
Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về quy hoạch phát triển lưới điện, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công các công trình xây dựng điện trên địa bàn tỉnh sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Sáng 6/11, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19”.
Ngày 2/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Noel Kinder, Giám đốc phát triển bền vững Tập đoàn Nike.
Cùng các chính sách về thu hút lao động trở lại làm việc, huy động nguồn lực tài chính, chủ động về nguyên, phụ liệu trong bối cảnh giá tăng cao, các doanh nghiệp ngành gỗ đang khẩn trương bắt tay vào xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, trong bối cảnh "bình thường mới"…
Ngày 29/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 5 nghị quyết quan trọng về phục hồi kinh tế - xã hội và chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh, Hậu Giang đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn hoạt động lại, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch giao đầu năm.
Tiền Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn từ rất sớm. Trong đó, tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất nhưng phải có kế hoạch thật cụ thể, phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nhờ kết cấu hạ tầng giao thông được cải thiện, từ đầu năm 2021 đến nay, thu hút đầu tư vào Bắc Kạn đang tăng nhanh. Nhiều lĩnh vực trước đây vốn không có ưu thế, giờ lại trở thành lợi thế, hứa hẹn tạo đột phá cho tỉnh miền núi này.
Ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 kéo dài, hiện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và cần tiếp sức, hỗ trợ với các chính sách đúng, phù hợp để doanh nghiệp sớm ổn định sau dịch.
Chiều 22/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp của ngành ngân hàng góp phần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19.
Các dự án hỗ trợ về y tế, đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực… sẽ được Nhật Bản tiếp tục duy trì hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian tới. Đó là khẳng định của Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam - ông Shimizu Akira trong cuộc họp báo, sáng 21/10.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký, ban hành Quyết định 1862/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tiểu vùng nam sông Hậu nói riêng có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản nhưng đang đứng trước thách thức lớn của dịch Covid-19. Để bảo đảm tiếp tục phát triển nhanh và bền vững cần tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong phòng, chống dịch, sản xuất, lưu thông, tiêu thụ.
Sáng 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ký, ban hành Quyết định số 4390/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác đặc biệt).
Sáng 19/10, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19”.
Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác, dịch Covid-19 đã khiến cho ngành du lịch Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và giữ vững các “vùng xanh”, từ đầu năm đến hết tháng 9, tỉnh vẫn thu hút hơn một triệu lượt khách du lịch (chủ yếu là khách nội địa), tăng 20% so cùng kỳ.
Sáng 18/10, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Nghị quyết 128 - Hướng tới bình thường mới”. Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đã phân tích, bình luận, làm rõ hơn các thông tin, nội dung cụ thể liên quan Nghị quyết 128/NQ-CP, tư duy và sự chuyển hướng chiến lược của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch cũng như việc đưa Nghị quyết vào thực thi hiệu quả trong cuộc sống.