Cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ngừng bán hàng.

Thiếu xăng dầu ở Cao Bằng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân

Thời gian gần đây, nhiều cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đóng cửa, nghỉ bán hàng. Các cửa hàng đang hoạt động cũng có hiện tượng bán theo “định mức”, giới hạn số lượng xăng và dầu bán ra. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT.

Doanh nghiệp đầu mối phải ký cam kết cấp đủ hàng cho cây xăng

Chiều 12/11, Bộ Công thương ra Công điện số 7196/CĐ-BCT yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiêm túc trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ Sở Công thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.
Không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh, số 236 phố Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dừng hoạt động mấy ngày qua. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
"Huy động mọi nguồn lực để bình ổn thị trường xăng dầu"

"Huy động mọi nguồn lực để bình ổn thị trường xăng dầu"

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam-Petrolimex (PLX) Trần Ngọc Năm đã có những chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần, về những vấn đề trong điều hành giá xăng dầu, cũng như các giải pháp và nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường có nhiều diễn biến bất thường.
Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh, số 236 phố Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dừng hoạt động mấy ngày qua.

Nhiều cửa hàng xăng dầu lại dừng hoạt động

Gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố tiếp tục tái diễn cảnh treo biển "Hết xăng, còn dầu", hoặc bán nhỏ giọt, thậm chí "giăng dây", dừng hoạt động. Ðáng báo động, tình trạng này đang có xu hướng lan rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước. Phần lớn lý do được nêu ra do buôn bán thua lỗ, nguồn cung bị đứt gãy, đang chờ nhập hàng,...
(Ảnh minh họa: VGP)

Công điện của Thủ tướng về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 2/11 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận ở hội trường sáng 28/10. (Ảnh: DUY LINH)

Xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ là điều rất đáng tiếc và bất thường

Theo Bộ trưởng Công thương, để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ trong hệ thống thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam là điều rất đáng tiếc và bất thường, nhất là khi tại thời điểm đầu tháng 10, cả nước còn tới 3 triệu m3 xăng dầu dự trữ.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng 22/10.

Bộ trưởng Công thương: Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm

Trước dư luận cho rằng nguồn cung ứng xăng dầu đứt gãy là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đóng cửa thời gian vừa qua, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác, và nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm.