Người Trung úy thầm lặng "làm sạch" dữ liệu dân cư ở xã Tân Hộ Cơ

NDO - Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông là một trong số cán bộ Công an chính quy của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký và được điều động về công tác tại Công an xã Tân Hộ Cơ.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Thông tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Đồng chí Thông tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Với tuổi trẻ giàu nhiệt huyết, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông đã nhanh chóng làm quen địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự và giải quyết các công việc được Ban Chỉ huy Công an xã Tân Hộ Cơ phân công một cách khoa học, hiệu quả.

Được biết đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông sinh ra và lớn lên tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, từ nhỏ đồng chí Thông sớm nuôi lý tưởng được cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2014, đồng chí Thông trúng tuyển vào Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II. Quá trình học tập tại ngôi trường giàu truyền thống trên đã trang bị cho đồng chí Thông những “hành trang” kiến thức để trở thành một sĩ quan an ninh tương lai để phục vụ cho Tổ quốc.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, đồng chí Thông nhận quyết định phân công công tác về Công an huyện Tân Hồng. Đến tháng 8/2020, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông được điều động về công tác tại Công an xã Tân Hộ Cơ theo Đề án của Bộ Công an.

Đồng chí Thông chia sẻ, lúc đầu khi được phân công công tác về một xã biên giới, bản thân cũng mang nhiều lo lắng, bở ngỡ với công việc mới, bởi vì ở cấp xã công việc đặc thù hơn, giải quyết nhiều lĩnh vực hơn, cho nên có những việc phải vừa làm, vừa học. Tuy nhiên, với sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Ban Chỉ huy Công an xã và các đồng chí trong đơn vị, bản thân đồng chí Thông cũng dần quen với công việc hiện tại, những khó khăn, vướng mắc luôn được tháo gỡ một cách kịp thời, nhanh chóng, qua đó giúp mình ngày càng trưởng thành hơn.

Được biết, Công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân, hiểu dân, cho nên bản thân cũng đã cảm nhận được sự khó khăn, vất vả, gian khổ của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, đồng chí Thông cho biết.

Người Trung úy thầm lặng "làm sạch" dữ liệu dân cư ở xã Tân Hộ Cơ ảnh 1

Đ/c Trung úy Trương Quốc Thông đang làm sạch dữ liệu về dân cư của xã trên cổng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với tinh thần, trách nhiệm và tận tình trong giải quyết công việc, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông luôn được người dân tin tưởng, phát huy tốt vai trò cá nhân, để lại nhiều dấu ấn trên các mặt công tác. Thấy được sở trường, tinh thần và trách nhiệm cao của đồng chí Thông, Ban Chỉ huy Công an xã quyết định phân công đồng chí Thông phụ trách chính thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn.

Đến nay tỷ lệ làm sạch dữ liệu dân cư của xã Tân Hộ Cơ đạt trên 97% trong việc thực hiện mục tiêu làm sạch 100% dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” lâu dài.

Bên cạnh đó, đồng chí Thông còn tham gia hỗ trợ Công an huyện làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Thông chia sẻ, được Ban Chỉ huy Công an xã tin tưởng giao nhiệm vụ làm sạch Dữ liệu Quốc gia về dân cư và công tác tiếp công dân, hằng ngày, đồng chí phải trực tiếp làm việc với hàng chục lượt người dân, có thời điểm lên đến hàng trăm lượt người dân.

Trong quá trình tiếp công dân, cũng có người dân vui vẻ, dễ tính, nhưng cũng có người nóng nảy, làm khó, song với bất kỳ công dân nào đồng chí Thông cũng ân cần tiếp đón, hướng dẫn tận tình và đúng quy định của pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công việc, đồng chí Thông còn tranh thủ làm việc ngoài giờ (ban đêm) mỗi tuần hơn 12 tiếng, làm việc vào những ngày nghỉ để kịp trả hồ sơ cho người dân đúng hẹn.

Ngoài ra, đồng chí Thông còn chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an xã kiến nghị với Công an huyện tổ chức thực hiện cấp căn cước công dân lưu động cho những trường hợp là người già yếu, ốm đau bệnh tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa lớn, giàu chất nhân văn, không những thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần nhân ái của người chiến sĩ công an mà còn khơi dậy trong lực lượng Công an nói chung tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Với những thành tích trên, đồng chí Trung úy Trương Quốc Thông được Ban Chỉ huy và tập thể Công an xã tín nhiệm, đề xuất Ban Lãnh đạo Công an huyện Tân Hồng khen thưởng gương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền.

Sự phấn đấu học tập, nỗ lực cống hiến hết mình, vượt qua những khó khăn, gian khổ trong công tác và cuộc sống của người chiến sĩ công an đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo được sự thân thiện và niềm tin yêu trong lòng người dân vùng biên giới.