Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở:

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn

NDO - Là thế hệ những Trưởng công xã thuộc thế hệ 9x, Đại úy Vàng Văn Thế (xã Nà Hỳ, Nậm Pồ) và Thượng úy Lò Văn Quỹ (Công an xã Na Sơn, Điện Biên Đông) luôn xác định tinh thần gần dân, sát dân, bám chặt địa bàn để mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Đại úy Vàng Văn Thể xuống bản làm công tác dân vận.
Đại úy Vàng Văn Thể xuống bản làm công tác dân vận.

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đến nay, 129 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều được bố trí Công an cơ sở.

Gần dân để củng cố thế trận an ninh nhân dân

Một chiều tháng 2, chúng tôi xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ để gặp Đại úy Vàng Văn Thế, trưởng Công an xã trẻ nhất nhì tỉnh Điện Biên. Sinh năm 1992, Thượng úy Thế đã có gần 4 năm gắn bó với vị trí này.

Ngồi trong trụ sở được xây mới khang trang nằm sát Ủy ban nhân dân xã, anh chia sẻ: Đầu tháng 4/2020, Thế là một trong gần 60 cán bộ ưu tú được lãnh đạo Công an huyện Nậm Pồ tăng cường về cơ sở giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Đây là địa bàn trung tâm của huyện nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, trong đó nổi lên là tội phạm hình sự, buôn bán chất ma túy, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và trộm cắp tài sản.

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn ảnh 1

Đại úy Vàng Văn Thế, Trưởng Công an xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Từ ngày về xã, Đại úy Thế luôn đề cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm với công việc. Bất kể ngày hay đêm, khi đã nhận được thông tin trình báo của người dân là lập tức lên đường.

Anh chia sẻ: Đã là công an ở cấp cơ sở thì bài học đầu tiên phải thuộc lòng là gần dân, sát dân. Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với nhân dân để cộng đồng tin, nghe theo và cùng chung tay cùng chính quyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Chỉ khi được người dân ủng hộ, lực lượng công an mới có thêm nhiều nguồn tin tại cơ sở, từ đó giúp cho nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng hiệu quả, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho các thôn, bản ở xã biên giới này”, Trưởng công an xã Nà Hỳ cho hay.

Nhờ gần dân, sát dân, nên thời gian qua, Công an xã Nà Hỳ đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể, tính đến giữa tháng 1/2024, Công an xã đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo công an huyện trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn ảnh 2

Đại úy Vàng Văn Thế trao đổi với người dân tại xã Nà Hỳ.

Phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng; chủ trì, phối hợp bắt và ghi nhận 70 vụ, 81 đối tượng, trong đó liên quan đến ma túy là 63 vụ, 70 đối tượng; lập 2 hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc, 9 hồ sơ đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, 1 hồ sơ trường giáo dưỡng. Riêng công an xã Nà Hỳ trực tiếp bắt 12 vụ, 13 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an xã Nà Hỳ đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức 36 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo ANTT tại 9/9 bản cho hơn 20.000 lượt người dân. Có hơn 5.300 hộ dân với gần 20.000 nhân khẩu đã ký cam kết tham gia xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn về “An toàn, an ninh trật tự”.

“Chúng tôi duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 9 tổ hòa giải và 9 đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cũng như xây dựng mới 5 tổ tự quản đường biên, mốc giới, cùng 4 hòm thư tố giác tội phạm, 5 điểm nhóm tự quản về an ninh trật tự. Ngoài ra, Nà Hỳ cũng duy trì 1 bản an toàn không tệ nạn ma túy, 1 tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy và mô hình xã biên giới an sạch về ma túy", Đại úy Vàng Văn Thế thông tin.

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn ảnh 3

Công an xã Nà Hỳ hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo đảm bình yên địa bàn, Công an xã Nà Hỳ còn tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân từ những việc nhỏ nhất. Do làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nên từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp người dân di cư đi, đến mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Một số trường hợp người dân xuất cảnh trái phép và quay về địa bàn cũng đã được Công an xã thăm hỏi, quản lý.

Đặc biệt, trong công tác cấp căn cước công dân và làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, công an xã Nà Hỳ đã phối hợp, tham mưu cho Tổ công tác Đề án 06 cấp xã thu nhận 100% hồ sơ căn cước công dân; hướng dẫn nhân dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đạt tỷ lệ hơn 90%.

Với những thành tích đã đạt được, Công an xã Nà Hỳ đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, huyện, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, năm 2023, Công an xã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Phục vụ nhân dân như người thân

Cũng sinh năm 1992, Thượng úy Lò Văn Quỹ, hiện công tác tại Công an xã Na Son, huyện Điện Biên Đông cũng ngày đêm "bám bản, gần dân" để phục vụ.

Xã Na Son là một xã khó khăn của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, có diện tích 6.611 ha, gồm 13 bản, 916 hộ và hơn 4.000 nhân khẩu. Tại xã có 4 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Thái, Mông, Kinh, Xinh Mun. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 84%, dân tộc Mông chiếm 14%, dân tộc Kinh 1% và dân tộc Xinh Mun 1%.

Thượng úy Lò Văn Quỹ (người dân tộc Thái, sinh năm 1992) tính đến nay đã có 4 năm công tác tại công an xã Na Son. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp giảm thiểu vi phạm pháp luật, ngay từ khi được phân công nhiệm vụ, Thượng úy Lò Văn Quỹ đã cùng đồng đội dành nhiều thời gian xuống các bản để tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình an ninh trật tự, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân để kịp thời báo cáo, đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn ảnh 4

Thượng úy Lò Văn Quỹ hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID cho nhân dân.

Nhờ bám sát địa bàn, tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Thượng úy Lò Văn Quỹ luôn có mặt kịp thời giải quyết các vụ việc, đấu tranh với tệ nạn ma túy, trộm cắp, hòa giải thành công những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên hư hỏng, nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Đồng thời, Thượng úy Quỹ cùng đồng đội còn nhiều lần xuống tận nhà dân ở các bản để giúp người dân làm căn cước công dân, tích hợp hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nhớ lại khoảng thời gian này, Thượng úy Quỹ kể: Từ năm 2022, anh cũng đồng đội đã tới tận những nơi xa nhất của Na Son để phục vụ nhân dân. Gặp lúc mưa lớn, đường lầy lội vô cùng khó đi. Anh em phải dắt bộ, tăng bo lên các bản làng. Các chiến sĩ sẵn sàng cùng ăn, cùng sinh hoạt trong nhiều ngày để hỗ trợ bà con tích hợp tài khoản định danh điện tử.

"Vất vả nhưng ai cũng vui vì người dân vô cùng quý mến. Họ tới hỗ trợ, nấu cơm cho cả tổ công tác ăn. Chúng tôi xác định đối với dân thì phải phục vụ tận tình, nhiệt thành như người thân trong gia đình của mình”, Thượng úy người dân tộc Thái tâm sự.

Những công an xã 9x gần dân, bám chặt địa bàn ảnh 5
"Chúng tôi xác định phục vụ nhân dân như người thân của chính mình"

Ông Lò Văn Tim ở bản Sư Lư không giấu nổi sự hồ hởi: "Từ khi công an xã chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn đã chuyển biến rất nhiều. Trộm cắp, thuốc phiện, nghiện hút đều giảm".

Với những thành tích của mình, năm 2023, Thượng úy Lò Văn Quỹ được ghi nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cuối tháng 1/2024, Thượng úy Lò Văn Quỹ cũng vinh dự góp mặt trong số 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Điện Biên Đông nhận quà động viên từ đoàn công tác của Cục truyền thông Công an nhân dân (X04) do Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng dẫn đầu.

Chia tay Điện Biên, chúng tôi nhớ mãi không quên hình ảnh những anh công an xã 9X đang mải miết băng dốc, vượt rừng vào với các bản xa xôi. Họ, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình đang ngày đêm giữ bình yên cho phên dậu phía Tây Tổ quốc.