Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để các tầng lớp nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sáng 15/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dự lễ ra quân có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng hơn 1.000 các bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần nhận thức rõ nhiệm vụ phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang của tỉnh, trong đó Công an tỉnh là lực lượng chủ công, nòng cốt trong triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; tập trung tối đa lực lượng, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp.

Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ảnh 1

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh, thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để các tầng lớp nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2024.

Để triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại hình tội phạm xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ảnh 2

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại từng địa bàn dân cư, làm cho mỗi khu dân cư, mỗi cơ quan, tổ chức là một pháo đài; mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh và các lực lượng vũ trang của tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp trong dịp Tết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầy đủ, ấm no, bình yên và an toàn theo tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024…