Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

Những năm gần đây, bờ biển Hội An (Quảng Nam) bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Bờ biển Hội An bị sóng đánh sạt lở.
Bờ biển Hội An bị sóng đánh sạt lở.

Tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hàng chục cuộc hội thảo để tìm ra giải pháp; đồng thời dùng hàng trăm tỷ đồng để kè chống sạt lở cứu bờ biển Cửa Ðại (Hội An), nhưng đến nay, các giải pháp công trình này vẫn chưa thể ngăn chặn được những đợt sóng lớn dội vào bờ biển này.

Tình hình xâm thực bờ biển Hội An ngày càng phức tạp, lấn sâu vào đất liền. Từ năm 2013 đến nay, bờ biển bị xâm thực và lan rộng khoảng 5-6 km về phía tây bắc và vào lấn sâu đất liền, có nơi lên đến hơn 60m. Thời gian qua, trên toàn tuyến biển Hội An đã có 10 công trình bảo vệ bờ biển từ nguồn ngân sách nhà nước và 7 công trình bảo vệ bờ biển do doanh nghiệp thực hiện. Khảo sát mới đây cho thấy, chỉ có kè mái nghiêng bằng cấu kiện bê-tông hoặc cừ bê-tông, chân khay bằng ống buy, gia cố đá hộc chân cơ bản ổn định, còn các giải pháp khác bị hư hỏng, sụt lún và bờ biển vẫn xâm thực mạnh.

Sạt lở bờ biển Hội An diễn ra từ lâu, nhưng do chưa có giải pháp tổng thể, hơn nữa kinh phí đầu tư hạn hẹp, dẫn đến việc thực hiện chống sạt lở biển Cửa Ðại chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Và chính việc đầu tư chắp vá, thử nghiệm, không đồng bộ dẫn đến tốc độ sạt lở ngày càng lan rộng ra phía tây bắc, ăn sâu vào đất liền tại những đoạn chưa kè. Hiện địa phương mới chỉ thực hiện giải pháp công trình được khoảng 1,7 km trên tổng số hơn 6 km bờ biển bị xâm thực. Vấn đề cấp thiết đặt ra là cần có một chiến lược bảo vệ tổng hợp cùng cách thức quản lý vùng bờ phù hợp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, Nguyễn Thế Hùng cho biết, đợt mưa lớn và triều cường cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, đã làm bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở, lấn sâu vào đất liền đe dọa đến cuộc sống người dân. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp tạm thời, giảm thiểu tình trạng sạt lở. Các cơ quan chức năng thành phố đã huy động người dân địa phương, lực lượng thanh niên dùng bao tải cát, rọ đá và cọc tre gia cố những đoạn xung yếu nhằm giảm tình trạng sạt lở bờ biển do sóng biển, triều cường gây ra.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam sớm triển khai xây dựng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Ðại, đoạn dài 550m từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực bờ biển An Bàng nhằm bảo vệ an toàn lâu dài cho bờ biển cũng như công trình dân sinh tại khu vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Dự án này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, gồm 3 hợp phần: Ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (nuôi bãi, đê ngầm giảm sóng); các biện pháp phi công trình và quản lý dự án, với tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu euro, tương đương 982.239 triệu đồng do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Trong đó, có khoản vay 35 triệu euro từ AFD, 2 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ Liên minh châu Âu và 5 triệu euro sử dụng vốn đối ứng của địa phương. Dự án sẽ triển khai trong năm 2024 và hoàn thành vào năm 2026.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án. Bao gồm, bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân ở phường Cửa Ðại (thành phố Hội An) và khu vực lân cận.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là ngành du lịch; phù hợp quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam nói chung.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Ðại, đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (thành phố Hội An).